MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước “láng giềng” của Nga và Trung Quốc quyết định thả nổi tỷ giá

21-08-2015 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Đồng tenge quốc gia của Kazakhstan vừa giảm giá 26% so với đồng đô la Mỹ, ngay sau khi nhà chức trách nước này tuyên bố thả nổi tỷ giá hối đoái của tenge.

Tỷ giá trung bình giữa tenge và đô la trong phiên giao dịch tại sàn chứng khoán Kazakhstan (KASE) hiện nay là 255,26 tenge/đô la, tăng 66,88 tenge.

Hôm 19/8, giá bán đô la tại các ngân hàng thương mại và mạng đổi tiền đã tăng từ 189 lên 198 tenge.

Thủ tướng Karim Masimov cho biết kể từ hôm 20/8 Kazakhstan bắt đầu thực hiện chính sách tài chính tín dụng mới dựa trên sự thả nổi tự do đồng tenge và hủy bỏ biên độ ngoại tệ.

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan sẽ không can thiệp sự hình thành thị trường của tỷ giá đồng tenge, nhưng giữ quyền tham gia thị trường ngoại hối trong nước.

Ông Karim Masimov cũng nói rằng người dân Kazakhstan cần thiết làm quen với hoàn cảnh mới, khi giá nhiên liệu ngừng tăng và chững lại ở mức thấp.

Kazakhstan là nước có đường biên giới với cả Trung Quốc và Nga. Hiện Trung Quốc đang duy trì chính sách đồng Nhân dân tệ yếu, còn đồng Rúp Nga thì mất giá hơn một nửa trong 1 năm qua.

 

Theo KIM NGÂN

BizLIVE

Trở lên trên