MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước Mỹ tiêu gì mà nợ chồng chất?

24-01-2013 - 10:43 AM | Tài chính quốc tế

Trót hứa với dân nhiều quá, nhưng thất hứa lại không dám.

Nợ công của Mỹ gấp GDP Việt Nam hơn 100 lần. Thâm hụt ngân sách một năm đã bằng 9 lần GDP Việt Nam. Bản tin thời sự quốc tế cứ đến cuối năm lại nóng hết chuyện "vách đá tài khóa" lại đến "trần nợ công", và đều là của Hoa Kỳ.

Vậy chính quyền Mỹ tiêu tiền vào đâu mà nợ nần chồng chất? Dù đây đều là những chính sách phúc lợi hợp lòng dân, nhưng nếu "nhỡ mồm" hứa hào phóng quá, ắt có ngày không biết lấy đâu ra tiền thanh toán.

An sinh xã hội (Social Security) chính là hệ thống lương hưu của Mỹ. Social Security ra đời năm 1935 chỉ bao gồm lương hưu, sau đó thêm cả trợ cấp cho người khuyết tật.

Ngân sách lương hưu lấy từ thuế bảng lương 6,2% đánh vào cả lao động và chủ sử dụng lao động. Tiền thuế được nộp hết vào quỹ tín thác an sinh xã hội, nhưng vì quỹ này chỉ được đầu tư vào trái phiếu chính phủ, nên nó giống một bút toán kế toán hơn là một khối tài sản.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (“CBO”) cho biết chi phí an sinh xã hội sẽ tăng từ 5% GDP hiện nay lên 6,2% GDP năm 2037 và 6,7% GDP năm 2087.

Medicare được bổ sung vào chương trình an sinh xã hội từ năm 1965 nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên.

Ngân sách Medicare lấy từ thuế bảng lương 2,9% đánh vào cả người lao động và chủ sử dụng lao động, cộng thêm một số khoản phụ trội, khấu trừ và đồng thanh toán từ phía bệnh nhân.

Chi phí y tế tại Mỹ lấy từ quỹ Medicare nhưng luật lại cấm phân biệt chi phí điều trị nên chi phí cho Medicare tăng liên tiếp.

Medicare chính là vấn nạn tài khóa chính của nước Mỹ. Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, CBO dự báo chi tiêu cho Medicare sẽ từ 3,7% GDP hiện nay lên 6,7% GDP năm 2037 và 13,3% GDP năm 2087.

Medicaid và chương trình tương tự dành cho trẻ em nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp.

Ngân sách cho Medicaid lấy trực tiếp từ ngân sách bang và liên bang. Khi Đạo luật Chi phí y tế hợp lý (Affordable Care Act, hay Obamacare) có hiệu lực, chi phí cho Medicaid sẽ tăng mạnh.

CBO dự báo chi tiêu cho Medicaid sẽ tăng từ 1,7% GDP năm ngoái lên 3,7% GDP năm 2037 và 5% GDP năm 2087.

Chi tiêu tự định (discretionary spending) là từ chỉ mọi khoản ngân sách mà Quốc hội quyết định chi ngay trong một năm tài khóa. Nó bao gồm rất nhiều khoản chi, từ quốc phòng, giáo dục tới chi cho chính bộ máy chính phủ.

Mấy năm gầy đây các thỏa thuận cắt giảm thâm hụt đều nhắm đến chi tiêu tự định. Thỏa thuận năm 2011 về trần nợ công đưa ra các hạn chế khắc nghiệt đối với chi tiêu tự định trong thập kỷ tới.

Trừ khi cuối tháng 2 này Quốc hội không bãi bỏ thỏa thuận này, điều khoản “tạm thời tịch thu” (sequester) sẽ có hiệu lực và chi tiêu công sẽ bị cắt đồng loạt.

CBO dự báo chi tiêu tự định sẽ giảm từ 11,6% GDP năm 2012 xuống 7,8% GDP năm 2022.

Minh Tuấn

tuannm

FT

Trở lên trên