MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OECD: năm 2009 tại Mỹ và châu Âu cứ 10 người sẽ có 1 người thất nghiệp

31-03-2009 - 08:56 AM | Tài chính quốc tế

OECD còn dự đoán kinh tế của các nước công nghiệp phát triển trên thế giới sẽ tăng trưởng -4,2% đến -4,3% năm 2009.

Tổng thư ký của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Angel Gurria dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ và Liên minh châu Âu năm 2009 sẽ lên tới 10%.

 

Kinh tế thế giới đi xuống tác động sâu sắc tới tình hình kinh tế của cả 30 nước thuộc nhóm OECD.

 

Ông cho rằng một kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế với số tiền chi tiêu dè sẻn sẽ không đủ để vực dậy các nền kinh tế, các nền kinh tế cần nhiều hơn những kế hoạch đó.

 

OECD sẽ công bố dự báo về nền kinh tế vào ngày 31/03 và dự đoán nền kinh tế của các nước công nghiệp phát triển trên thế giới sẽ tăng trưởng -4,2% đến -4,3% năm 2009. Mức suy giảm như trên của các nền kinh tế cao hơn rất nhiều so với dự đoán trước đây được công bố vào tháng 11/2008 là -0.3%.

 

Lãnh đạo các nước thuộc G20 sẽ nhóm họp tại London vào ngày 02/04 để đưa ra kế sách chung ứng phó cho cuộc khủng hoảng. Mỹ kêu gọi các nước châu Âu chi tiêu nhiều hơn để cứu kinh tế, tuy nhiên phía châu Âu không chấp thuận đề nghị này.

 

Ông nhận xét : “Một số nước như Mỹ, Trung Quốc đang đẩy nhanh các kế hoạch kích thích kinh tế, tuy nhiên nỗ lực của mình họ không thể vực dậy cả thế giới. Cả thế giới cần phải hợp tác trong các kế hoạch tài chính.”

 

Ngọc Diệp

Theo FT

 

ngocdiep

Trở lên trên