MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Obama treo thưởng 5 triệu USD bắt thủ lĩnh IS

20-11-2015 - 15:45 PM | Tài chính quốc tế

Trong một bài phát biểu, tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng "thưởng nóng" 5 triệu USD cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của Abu-Muhammad Al-Shimali - kẻ đứng đầu chương trình tuyển mộ binh sỹ IS.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, Abu-Muhammad al-Shimali, có tên gọi khác là Tirad al-Jarba được coi là một vị trí chủ chốt đã hoạt động trong nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ năm 2005 khi IS mới chỉ là một nhánh nhỏ của Al Qaeda tại Iraq.

Sau 10 năm, Abu-Muhammad Al-Shimali đã là một lãnh đạo chuyên chiêu mộ các binh sỹ nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Gaziantep tới Syria đầu quân cho IS và điều hành công tác hậu cần của phiến quân này.

Trong thông báo treo thưởng, ông Obama nói rõ: "Abu-Muhammad Al-Shimali đứng đầu Uỷ ban di trú và hậu cần chịu trách nhiệm về chuyển tiền, buôn lậu, vận chuyển vũ khí và các vật dụng thiết yếu từ Châu Âu, Châu Phi, Ả Rập để tuồn vào Syria, Iraq. Bên cạnh đó, hắn còn là người đứng đầu của trung tâm tân binh của IS ở Azaz, Syria."

Từ tháng 9/2014, tên này đã bị cơ quan an ninh Mỹ cấm nhập cảnh vào đất nước này cũng như bị phong toả toàn bộ tài sản tại Mỹ.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng treo thưởng 50 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ những kẻ có trách nhiệm gây ra vụ đánh bom chiếc máy bay của hãng Metrojet tại bán đảo Sinai, Ai Cập, làm 224 người thiệt mạng.

Theo Minh Minh (Reuters)

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên