MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Yanukovych nguy kịch?

07-03-2014 - 21:37 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine bị truất phế Viktor Yanukovych được cho đã nhập viện ở thủ đô Moscow của Nga do nhồi máu cơ tim.

Báo Moskovsky Komsomolets dẫn một nguồn tin không chính thức cho biết ông Yanukovych đang điều trị tại một bệnh viện ở Moscow, tình hình khá “nghiêm trọng”.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin ông Yanukovych chết vì đau tim ở thành phố Rostov-on-Don. Kể từ cuộc họp báo cách đây 1 tuần, người ta không nhìn thấy bóng dáng ông Yanukovych xuất hiện.

Trong khi đó, Quốc hội Nga ngày 7-3 tuyên bố sẽ tôn trọng “quyết định lịch sử” của Crimea khi người dân khu tự trị bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập nước Nga vào ngày 16-3. Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin khẳng định Moscow ủng hộ “sự lựa chọn tự do và dân chủ” của người dân Crimea.
 
Cuối ngày 6-3, đài CTV (Canada) dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết tất thảy 9 quân nhân Nga đang tham gia huấn luyện ở Canada có 24 giờ để rời khỏi nước này. Số binh lính bị trục xuất gồm 6 người đang giảng dạy tiếng Anh và Pháp tại quận Saint-Jean thuộc thành phố Quebec, 1 người dạy tiếng Nga và 2 binh lính đang huấn luyện tại căn cứ quân sự ở tỉnh New Brunswick.

Việc trục xuất các quân nhân Nga diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết sẽ chấm dứt tất cả các chương trình hợp tác quân sự với Nga, trong đó có cuộc tập trận Vigilant Eagle giữa lực lượng vũ trang Nga và Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD).

Ông Harper cũng cho biết Ottawa sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea về việc sát nhập vào Nga, vì khu vực này “đang bị chiếm đóng quân sự bất hợp pháp”.

Ngoại trưởng Canada John Baird tỏ ra lo ngại về những động thái quân sự của Nga ở Ukraine. Trước đó, Canada đã triệu hồi đại sứ ở Moscow và đình chỉ tham gia chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức tại Sochi vào tháng 6-2014.
  
Trong diễn biến khác, trong cuộc điện đàm ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin tìm kiếm một giải pháp ngoại giao mới cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Về phần mình, Tổng thống Putin bác lời cảnh báo từ ông Obama liên quan đến việc can thiệp quân sự của Moscow tại Crimea, khẳng định Nga không thể bỏ qua lời kêu gọi giúp đỡ từ những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Dẫu vậy, Tổng thống Putin cho biết Nga - Mỹ “không nên hy sinh mối quan hệ này vì những bất đồng cá nhân dù các vấn đề quốc tế cực kỳ quan trọng”. Đây là cuộc đàm thoại thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần giữa các nhà lãnh đạo liên quan đến Ukraine.

Theo H.Bình

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên