MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Paul Krugman: Sau 10 năm thị trường việc Mỹ mới về mức trước suy thoái kinh tế

08-01-2012 - 11:56 AM | Tài chính quốc tế

Năm 2011, 1,64 triệu lao động tại Mỹ được tuyển dụng, tuy nhiên số lượng việc làm trong nền kinh tế Mỹ vẫn thấp hơn 6,1 triệu so với trước thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2007 – 2009.

Dù hoạt động tuyển dụng lao động tại Mỹ năm 2011 có cải thiện, khủng hoảng việc làm tại Mỹ dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều năm bởi hàng triệu người Mỹ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khoảng 200 nghìn lao động được tuyển dụng trong tháng 12/2011, cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia phố Wall. Tính cả năm 2011, 1,64 triệu lao động tại Mỹ được tuyển dụng, cao hơn nhiều so với con số 940 nghìn của năm 2010 và cao nhất từ năm 2006.

Tuy nhiên số lượng việc làm trong nền kinh tế Mỹ vẫn thấp hơn 6,1 triệu so với trước thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2007 – 2009. Với tốc độ tạo việc làm như tháng 12/2011, sẽ phải mất khoảng 2,5 năm để thị trường việc làm trở lại trạng thái trước suy thoái kinh tế. Như vậy, nhiều người lao động Mỹ sẽ tiếp tục phải chờ đợi.

Tháng 12/2011, 5,6 triệu người thất nghiệp Mỹ đã không có việc làm trong ít nhất 6 tháng. Con số 200 nghìn việc làm mới trong tháng 12/2011, dù khá ấn tượng, nhưng vẫn còn quá thấp so với tăng trưởng dân số và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,5%.

Ông Paul Krugman, giáo sư kinh tế thuộc đại học Princeton, dự báo với tốc độ tạo việc làm như tháng 12/2011, sẽ phải mất đến 1 thập kỷ, thị trường lao động mới trở lại mức trước suy thoái kinh tế.

Ông tính toán rằng mỗi tháng, dân số tăng bổ sung thêm 100 nghìn người vào lực lượng lao động.

Tình trạng trên thị trường lao động Mỹ phản ánh sự khác biệt giữa người lao động có trình độ cao và người không có trình độ.

Năm 2011, gần 90% người tốt nghiệp từ viện Worcester Polytechnic Institute thuộc đại học Massachussets có việc làm hoặc theo học sau đại học, con số tương đương như thời kỳ năm 2008.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên