MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pfizer từ bỏ thương vụ mua AstraZeneca

27-05-2014 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Theo Reuters, vụ việc kéo dài 1 tháng qua giữa 2 công ty dược phẩm lớn nhất thế giới dẫn đến các mối quan ngại về chính trị giữa 2 bờ Đại Tây Dương liên quan đến thuế và việc làm.

Hãng dược khổng lồ Pfizer của Mỹ ngày 26-5 đã từ bỏ thương vụ thâu tóm đối thủ AstraZeneca từ Anh với giá 118 tỷ USD. Quyết định này được đưa ra 2 giờ trước khi hết thời hạn chót mà Pfizer đặt ra cho AstraZeneca để trả lời mức giá đề nghị của họ. Trước đó, Pfizer đã nhiều lần đề nghị giá mà AstraZeneca không phản hồi.

Theo Reuters, vụ việc kéo dài 1 tháng qua giữa 2 công ty dược phẩm lớn nhất thế giới dẫn đến các mối quan ngại về chính trị giữa 2 bờ Đại Tây Dương liên quan đến thuế và việc làm.

Chủ tịch AstraZeneca Leif Johansson hoan nghênh quyết định của Pfizer qua đó giúp tập đoàn của Anh tập trung vào việc phát triển tiềm năng của mình một cách độc lập. Vấn đề còn lại là trong thời gian tới liệu các cổ đông của AstraZeneca có tiếp tục từ chối bán AstraZeneca trước những lời đề nghị hấp dẫn từ Pfizer hay không.

Theo Khánh Minh

huongnt

Sài Gòn Giải Phóng

Trở lên trên