MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pháp một lần nữa "phá kỷ lục" về tỷ lệ thất nghiệp

25-07-2013 - 14:53 PM | Tài chính quốc tế

Số liệu mới nhất cho thấy số người thất nghiệp ở Pháp trong tháng Sáu vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục là 3,279 triệu người.

Thị trường việc làm của Pháp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm khi Bộ Lao động nước này công bố số liệu mới nhất cho thấy số người thất nghiệp ở Pháp trong tháng Sáu vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục là 3,279 triệu người.

Như vậy, chỉ riêng trong tháng Sáu, nước Pháp có thêm 14.900 người mất việc làm và đây cũng là tháng thứ 26 liên tiếp, Pháp phải ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp tăng.

So với tháng Sáu năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng tới 11,2% nhưng Bộ Lao động Pháp ngày 24/7 cho biết tốc độ tăng này đã bắt đầu xu hướng giảm nhẹ.

Trong bốn tháng đầu năm nay, mức tăng của tỷ lệ thất nghiệp được xem là cao nhất. Thực tế này mở ra hy vọng tình hình thất nghiệp ở Pháp hiện nay có thể đảo ngược, đúng với mục tiêu mà Tổng thống Francois Hollande đặt ra là chặn đứng chiều hướng thất nghiệp tăng vào cuối năm nay.

Trong ba năm trở lại đây, nước Pháp có thêm gần 550.000 người thất nghiệp.

Trong quá trình vận động tranh cử tổng thống hồi năm ngoái, ông Hollande đã cam kết phát triển kinh tế và cải thiện thị trường việc làm là hai mối quan tâm hàng đầu của ông. Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/7 vừa qua nhân dịp Quốc khánh Pháp, Tổng thống Hollande cho rằng nước Pháp đã trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn nhất, dẫn chứng là sản lượng công nghiệp và mức tiêu dùng tăng nhẹ.

Mặc dù Chính phủ Pháp đang phải vật lộn để kiểm soát thâm hụt ngân sách, song ông Hollande vẫn bác bỏ tăng thu thuế.

Trong khi đó, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Pháp trong tháng Bảy này đạt 48,8 điểm, cao hơn so với 47,4 điểm trong tháng Sáu. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ đối với giới đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng euro này đang suy thoái.

Nhìn chung trong Eurozone, chỉ số PMI trong tháng Bảy đã tăng lên mức cao trong hai năm qua, vượt dự đoán và đạt 50,4 điểm, cho thấy Eurozone rồi đến lúc cũng có thể thoát khỏi tình trạng suy thoái. Trong tháng Sáu, chỉ số này của Eurozone là 48,7 điểm.

Với chỉ số PMI, vượt ngưỡng 50 điểm được xem là dấu hiệu tích cực của hoạt động sản xuất./.

huongnt

Theo TTXVN

Trở lên trên