MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pháp vẫn tấn công cho dù Syria giao nộp vũ khí?

12-09-2013 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Tuyên bố của văn phòng tổng thống Pháp cho hay: "Pháp vẫn sẵn sàng trừng phạt việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và ngăn chặn họ dùng chúng một lần nữa."

Pháp tuyên bố vẫn sẵn sàng có hành động quân sự nhằm vào Syria liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học bất chấp các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Francois Hollande, bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và các quan chức cấp cao của quân đội Pháp.

Tuyên bố của văn phòng tổng thống Pháp cho hay: "Pháp vẫn sẵn sàng trừng phạt việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và ngăn chặn họ dùng chúng một lần nữa."

Tuy nhiên, ông Hollande khẳng định Pháp vẫn quyết tâm trao cơ hội cho các cuộc đàm phán nhằm đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cho biết, nước này sẽ đệ trình lên Hội đồng bảo an LHQ một Nghị quyết về chương trình vũ khí hóa học của Syria. 

Nghị quyết này yêu cầu chính quyền Syria sẽ phải công khai đầy đủ quy mô của chương trình vũ khí hóa học; cam kết thực thi một cách nghiêm túc và vô điều kiện vấn đề này trước Liên hợp quốc; đồng thời yêu cầu những người tiến hành vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. 

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei bày tỏ hy vọng rằng lời hứa của Mỹ về theo đuổi con đường ngoại giao để xóa bỏ mối đe dọa vũ khí hóa học ở Syria là "nghiêm túc."

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Khamenei nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng thái độ mới của Mỹ với Syria là nghiêm túc và không phải trò lừa gạt truyền thông. Nhiều tuần qua họ đã đe dọa chiến tranh với nhân dân trong khu vực này vì lợi ích của người Do Thái (Israel)"./.

huongnt

Theo Vietnam+

Từ Khóa:
a
Trở lên trên