MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines: Động đất lại tấn công vùng siêu bão đi qua

12-11-2013 - 15:46 PM | Tài chính quốc tế

Đây là một dư chấn của trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công Bohol vào ngày 15/10 vừa qua và cướp đi sinh mạng của gần 100 người.

Vào khoảng 1h21 chiều nay (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã tấn công vào tỉnh Bohol và Cebu, Philippines, nơi đang gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Haiyan, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho biết.

động đất, Haiyan, Philippines, Cebu
Người dân Philippines vừa trải qua một trong những siêu bão mạnh nhất trong lịch sử. (Ảnh: Reuters)

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PhiVolcs), cường độ của trận động đất đo được tại San Isidro, tỉnh Bohol và thành phố Mandaue đạt cấp độ 5.

Trong khi đó, cường độ đo được tại thành phố Cebu đạt cấp độ 4 và ở thành phố Lapu-lapu và Calape, Bohol đạt cấp độ 3.

Tâm chấn sâu 9km và nằm cách thành phố Tagbilaran 31km về phía đông bắc.

PhiVolcs cho biết đây là một dư chấn của trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công Bohol vào ngày 15/10 vừa qua và cướp đi sinh mạng của gần 100 người.

Theo Sầm Hoa

huongnt

Vietnamnet

Trở lên trên