MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó chủ tịch tỉnh Vân Nam bị điều tra

10-03-2014 - 09:31 AM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Trung Quốc đưa tin phó chủ tịch tỉnh Vân Nam Thẩm Bồi Bình bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng” - cụm từ ám chỉ tội tham nhũng.

Đây là quan chức cấp cao thứ tư bị điều tra ở Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay.

Theo Tân Hoa xã, thông báo được đăng tải trên trang web của Cơ quan Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đúng một dòng và không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác. 

Ông Thẩm sinh tại Vân Nam và giữ chức phó chủ tịch tỉnh kể từ năm ngoái. Kể từ khi nắm chính quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng “giết cả hổ lẫn ruồi”. Hàng loạt quan chức cấp cao lần lượt sa lưới.

Trước khi ông Thẩm bị điều tra, đã có ba quan chức cao cấp Trung Quốc ngã ngựa trong năm 2014. Đó là phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân Sơn Tây Kim Đạo Minh, phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương Thiểm Tây Chúc Tác Lợi và ông Ký Văn Lâm, phó chủ tịch tỉnh Hải Nam. Ông Ký là một trong những trợ lý thân cận nhất của nguyên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Dù vậy, giới quan sát phương Tây đánh giá Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra những cải cách mang tính hệ thống nhằm gia tăng tính minh bạch trong cuộc chiến chống tham nhũng. Vân Nam là tỉnh biên giới giáp Myanmar, Lào, Việt Nam. Đây là nơi vừa xảy ra vụ thảm sát tại nhà ga Côn Minh hôm 1-3 khiến 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương. Bắc Kinh gọi đây là một vụ “khủng bố” do những phần tử ly khai Tân Cương thực hiện.

Theo Đông Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên