MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall biến động nhẹ, cổ phiếu năng lượng giảm mạnh cùng giá dầu

28-10-2014 - 07:45 AM | Tài chính quốc tế

Các cổ phiếu năng lượng giảm điểm vì giá dầu xuống dưới 80 USD/thùng trong khi các cổ phiếu điện thoại và tiêu dùng tăng điểm.

Sau khi có tuần tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 1/2013, TTCK Mỹ khởi đầu tuần mới bằng một phiên thay đổi nhẹ với các cổ phiếu năng lượng giảm điểm vì giá dầu xuống dưới 80 USD/thùng trong khi các cổ phiếu điện thoại và tiêu dùng tăng điểm.

Kết thúc phiên hôm qua (27/10), chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm gần 0,2%, xuống còn 1.961,63 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng chưa đến 0,1%, đóng cửa ở mức 16.817,94 điểm. 

Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 2%, mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. Giá dầu thô tiếp tục giảm xuống dưới 80 USD/thùng. Đồng thời, ngân hàng Goldman Sachs đưa ra nhận định sản lượng từ các nhà sản xuất bên ngoài Bắc Mỹ như Brazil và Azerbaijan tăng lên sẽ gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung vào năm 2015. 

Theo Skip Aylesworth – chuyên gia đến từ quỹ Hennessy Funds (Boston), dầu mỏ là yếu tố chính chi phối nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. Giá dầu đã giảm mạnh và các nhà sản xuất chịu thiệt hại nhiều nhất. Châu Âu đang lâm vào rắc rối và châu Á đang tăng trưởng chậm lại, do đó nhu cầu giảm và câu hỏi là liệu các công ty dầu mỏ có còn thu được lợi nhuận hay không. 

Tuần này nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến cuộc họp diễn ra trong hai ngày 28 – 29/10 của các nhà hoạch định chính sách của Fed. Theo đúng lộ trình, Fed sẽ thông báo chấm dứt chương trình mua tài sản hàng tháng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đã xuất hiện nhiều dấu hiệu phục hồi. Biên bản của cuộc họp mới nhất cho thấy Fed cam kết sẽ giữ chi phí đi vay ở mức thấp trong một thời gian đáng kể sau khi chương trình nới lỏng định lượng kết thúc.

Ở châu Âu, ngân hàng của Ý Banca Monte dei Paschi di Siena SpA là ngân hàng thiếu vốn nhiều nhất trong cuộc kiểm tra của ECB, dẫn đến cổ phiếu của ngân hàng này giảm tới 22%. Chỉ số Stoxx Europe 600 mất 0,6% sau khi báo cáo cho thấy chỉ số đo lường môi trường kinh doanh ở Đức giảm tháng thứ 6 liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. 


Kết quả kinh doanh quý III cũng là điều thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Trong số 500 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, 80% có lợi nhuận tốt hơn dự báo trong khi 60% có doanh thu vượt kỳ vọng. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên