MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đảo chiều tăng nhẹ

01-07-2015 - 08:07 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi tăng điểm vào đầu phiên và sau đó lại giảm điểm cùng với chứng khoán châu Âu, phố Wall đảo chiều trong phiên chiều với hi vọng Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ phát ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

Chứng khoán Mỹ kết thúc một ngày giao dịch biến động mạnh bằng một phiên tăng điểm. Nhà đầu tư vẫn giữ hi vọng Hy Lạp sẽ ở lại eurozone bất chấp nước này đã tiến sát đến bờ vực vỡ nợ. Kết thúc phiên hôm qua (30/6), chỉ số Dow Jones tăng 0,13%, đóng cửa đạt 17.619,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,27%, lên 2.063,12 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 0,57%.

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, với các nhóm dịch vụ viễn thông, điện nước và tiêu dùng thiết yếu giảm nhẹ.

Tổng cộng trong tháng 6 cả 3 chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm điểm.

Sau khi tăng điểm vào đầu phiên và sau đó lại giảm điểm cùng với chứng khoán châu Âu, phố Wall đảo chiều trong phiên chiều với hi vọng Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ phát ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

Trước hạn chót phải hoàn trả khoản nợ 1,8 tỷ USD cho IMF, Hy Lạp đã nộp đề xuất cứu trợ cuối cùng tới các chủ nợ, kêu gọi tái cơ cấu nợ trong nỗ lực cuối cùng nhằm giải quyết bất đồng. Tuy nhiên hai bên vẫn không thể đi đến thống nhất và Hy Lạp đã chính thức trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên trên thế giới không trả nợ đúng hạn cho IMF. Giờ đây Hy Lạp được xếp ngang hàng với các nước từ Cuba tới Zimbabwe.

Các doanh nghiệp Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều từ Hy Lạp, nhưng các nhà đầu tư lo ngại về hiệu ứng sẽ lây lan ra toàn châu Âu nếu Hy Lạp rời khỏi eurozone.

Tú Anh

Reuters

Trở lên trên