MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm cùng giá dầu, trái phiếu tiếp tục bị bán tháo

12-05-2015 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều giảm điểm. Nhóm năng lượng mất 2,1% - mạnh nhất kể từ tháng 1.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm với cổ phiếu năng lượng “tuột dốc” cùng giá dầu. Trái phiếu Mỹ có phiên giảm mạnh nhất trong 2 tháng trong bối cảnh nợ do chính phủ các nước châu Âu phát hành tiếp tục bị bán tháo do thị trường nghi ngờ về khả năng trả nợ của Hy Lạp.

Kết thúc phiên hôm qua (11/5), chỉ số S&P 500 mất 0,5%, xuống còn 2.105,33 điểm. Đồng euro giảm 0,4%, xuống còn 1,1155 USD đổi 1 euro sau 3 ngày giảm giá liên tiếp.

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều giảm điểm. Nhóm năng lượng mất 2,1% - mạnh nhất kể từ tháng 1.

Sau khi có phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng vào cuối tuần trước, chứng khoán Mỹ chỉ dừng lại ở gần mốc cao nhất mọi thời đại. Phát biểu trên CNBC hôm qua, Chủ tịch Fed San Francisco cho biết các nhà hoạch định chính sách có thể nâng lãi suất trong bất kỳ cuộc họp nào sắp tới và tất cả phụ thuộc vào các số liệu kinh tế. Báo cáo kinh tế được chú ý tiếp theo sẽ là doanh số bán lẻ tháng 4.

Nỗi lo Fed nâng lãi suất và dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ sụt giảm đã khiến chứng khoán Mỹ bấp bênh lên xuống trong suốt 5 tuần qua.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Đức và Italy tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 13 điểm cơ bản, mạnh nhất kể từ ngày 6/3, lên 2,28%. Lợi suất trái phiếu Tây Ban Nha tăng 8 điểm cơ bản, lên 1,75% trong khi lợi suất trái phiếu Đức tăng 6 điểm cơ bản, lên 0,61%.

Cơn bán tháo quay lại trên thị trường trái phiếu với nguyên nhân lớn nhất là tình hình ở Hy Lạp. Nước này cần phải hoàn trả khoản nợ 750 triệu euro (tương đương 837 triệu USD) cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Hy Lạp đang phải “né” đạn bằng cách thuyết phục các chủ nợ (dẫn đầu bởi Đức) đang ngày càng hoài nghi rằng nước này thực sự nghiêm túc triển khai thắt chặt ngân sách để thoát khỏi thảm cảnh vỡ nợ.

Chỉ số ASE của chứng khoán Hy Lạp giảm 2,5%, mạnh nhất trong các thị trường Tây Âu. Lợi suất trái phiếu do chính phủ Hy Lạp phát hành tăng 29 điểm cơ bản, lên 10,96%.

Ở châu Á, chỉ số Shanghai Composite tăng 3% và có 2 phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 1 sau khi NHTW Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất. Động thái của PBOC cũng giúp cổ phiếu của các nhà sản xuất hàng hóa tăng vọt.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên