MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm điểm mạnh nhất 1 tháng

06-04-2016 - 08:41 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính đều giảm.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh với chỉ số S&P 500 giảm sâu nhất trong 1 tháng. Nỗi lo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là “bóng đen” bao phủ thị trường.

Kết thúc phiên hôm qua (5/4), chỉ số S&P 500 giảm 1%, xuống còn 2.045,17 điểm, kết thúc chuỗi bình yên dài nhất 13 tháng khi biến động chưa đến 1% trong suốt 15 ngày qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8%, xuống còn 17.603,32 điểm. Tổng cộng khoảng 7,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 13% so với mức trung bình 3 tháng.

Nhóm ngân hàng giảm mạnh nhất, trong khi nhóm y tế cũng có phiên giảm điểm lần đầu tiên trong 3 ngày vì bị đè nặng bởi cổ phiếu Allergan. Cổ phiếu này lao dốc 15% sau khi Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu điều tra vụ M&A của hãng với Pfizer.

Hôm qua Giám đốc IMF Christine Lagarde đưa ra nhận định rủi ro đối với tăng trưởng của kinh tế toàn cầu đang tăng lên.

Trong khi đó dầu thô tăng giá ngày thứ hai liên tiếp sau khi Kuwait cho biết các nước sắp đạt được thỏa thuận về sản lượng mà không có sự tham gia của Iran. Số liệu từ Mỹ cũng cho thấy lượng dầu thô tồn kho giảm.

Giá dầu WTI giao tháng 5 giao dịch trên sàn New York tăng 95 cent, lên 36,84 USD/thùng. Dầu thô biển Bắc giao dịch ở London cũng tăng lên mức 37,87 USD/thùng.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên