MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp

05-03-2015 - 08:15 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp với cổ phiếu của các công ty công nghiệp và điện thoại dẫn đầu xu hướng giảm.

Kết thúc phiên hôm qua (4/3), chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, xuống còn 2.098,53 điểm. Chỉ số này đã giảm tổng cộng 0,9% trong hai phiên gần nhất, mạnh nhất trong 5 tuần. Chỉ số Dow Jones giảm 0,6%, xuống còn 18.096,90 điểm. Chỉ số công nghiệp Nasdaq giảm 0,3%. Tổng cộng có 6,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 8% so với mức trung bình 3 tháng.

Y tế là nhóm duy nhất tăng điểm. Nhóm các cổ phiếu công nghiệp giảm 0,8%. Cổ phiếu Alcoa Inc. giảm 3,9% sau khi ngân hàng Bank of America hạ mức xếp hạng của cổ phiếu này với nguyên nhân là do đồng USD mạnh lên.

Trong khi đó các cổ phiếu điện nước trong chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,6% và đây đã là phiên giảm thứ 5 trong 6 phiên gần nhất.

Nhà đầu tư tiếp tục đón chờ báo cáo về thị trường lao động tháng 2 sẽ được công bố vào tối mai. Các chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo có 235.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm từ 5,7% xuống còn 5,6%.

Trong khi đó, báo cáo Beige Book mới được Fed công bố cho thấy hầu hết các mảng của nền kinh tế đều tiếp tục mở rộng trong giai đoạn từ tháng 1 đến giữa tháng 2. Cả chi tiêu tiêu dùng và hoạt động sản xuất đều tăng trưởng tốt.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên