MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục mạnh

08-07-2015 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

9 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm, với các nhóm điện nước và tiêu dùng thiết yếu tăng ít nhất 2%.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 hồi phục từ mức thấp hơn mức trung bình trong 200 ngày. Lực đẩy lớn nhất là dự báo cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp sẽ được kiểm soát.

Kết thúc phiên hôm qua (7/7), chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, đóng cửa đạt 2.081,34 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%, lên 17.776,91 điểm trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,1%. Tổng cộng 8,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 37% so với mức trung bình 3 tháng.

9 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm, với các nhóm điện nước và tiêu dùng thiết yếu tăng ít nhất 2%. Nhóm điện nước tăng 2,5% - mạnh nhất kể ngày 18/3.

Nhóm năng lượng hồi phục sau khi giảm 1,4% vì giá dầu giảm trong phiên hôm qua. Ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Các cổ phiếu của Citigroup và Bank of America giảm ít nhất 1%.

Hy Lạp đã tránh được một cuộc đụng độ với các chủ nợ sau khi hứa hẹn về những chương trình cải cách kinh tế mới. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo Hy Lạp “chỉ còn vài ngày nữa” để tiến đến thỏa thuận.

Sáng nay, các Bộ trưởng Tài chính Eurozone sẽ có cuộc hội đàm trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Hy Lạp đã đóng cửa 8 ngày làm việc.

 

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên