MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục nhờ giá dầu

15-08-2008 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Trong khi chứng khoán châu Á vẫn tiếp tục mất điểm, chứng khoán Mỹ đã đi lên nhờ dầu giảm giá.

Châu Á vẫn đi xuống

 

Chứng khoán châu Á vẫn tiếp tục đi xuống, dẫn đầu là cổ phiếu tài chính do Merrill Lynch thông báo khủng hoảng tín dụng vẫn còn tiếp diễn, bất chấp việc cổ phiếu hàng hóa đi lên sau khi giá dầu và giá kim loại đều tăng. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm thêm 0,4% xuống 125,75 điểm.

 

Thị trường Nhật giảm ngày thứ ba liên tiếp sau khi tập đoàn Urban đệ đơn xin phá sản. Đây là vụ phá sản lớn nhất trong 6 năm qua tại Nhật, càng làm tăng thêm lo lắng sẽ có nhiều công ty sẽ sụp đổ vì kinh tế đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 giảm 66,25 điểm, tương đương 0,5%, đóng cửa ở mức 12.965,8 điểm.

 

Chứng khoán Trung Quốc hạ xuống mức thấp nhất trong 18 tháng, dẫn đầu là cổ phiếu thép do giá nguyên liệu tăng đã tạo ra sức ép lợi nhuận. Chỉ số CSI giảm 1,16 điểm, chưa đầy 0,1%, đóng cửa ở mức 2.443,51 điểm, mức đóng cửa thấp nhất từ 2/2007.

 

Trong khi đó, thị trường Hong Kong phục hồi sau bốn ngày liên tiếp mất điểm nhờ cổ phiếu hàng hóa sau khi giá dầu và giá kim loại tăng. Chỉ số Hang Seng tăng 99,39 điểm, tương đương 0,5%, kết thcus giao dịch ở mức 21.392,71 điểm, chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm liên tiếp mất 3,7%.

 

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng thêm 0,6%, chỉ số Taiex của Đài Loan tăng thêm 0,5%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,1%.

 

Giá dầu lại giảm

 

Chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại trong ngày hôm qua nhờ giá dầu đã giảm nhẹ cùng với sự phục hồi của cổ phiếu tài chính.

 

Ban đầu, thị trường đã giảm điểm sau khi chính phủ công bố giá tiêu dùng trong tháng 7 đã tăng gấp đôi so với dự đoán, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cũng cho thấy thị trường việc làm ngày càng ảm đạm. Tuy vậy, nhà đầu tư đã lạc quan trở lại khi giá một số mặt hàng chủ chốt, đặc biệt là giá dầu giảm đã giảm bớt cẳng thẳng lạm phát.

 

Giá dầu giao dịch tại thị trường New York ngày hôm qua đã giảm nhẹ xuống còn 115,01 USD thùng do kinh tế châu Âu suy yếu đã giảm bớt nhu cầu về sử dụng dầu trên thế giới. Bên cạnh đó, hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Georgia cũng được duy trì.

 

Chỉ số S&P 500 tăng 7,1 điểm, tương đương 0,6%, ngừng giao dịch ở mức 1.292,93 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 82,97 điểm, tương đương 0,7%, kết thúc giao dịch ở mức 11.615,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 25,05 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 2.453,67 điểm.

 

Thị trường châu Âu cũng có phiên tăng điểm lần đầu tiên trong vòng ba ngày do giá cổ phiếu khoáng sản hạ mạnh nhất trong sáu tháng đã thu hút nhà đầu tư mua vào, bên cạnh đó là lợi nhuận cao hơn dự tính của Wal-mart đã nâng điểm cổ phiếu bán lẻ. Chỉ số FTSE 100 tăng 48,8 điểm, tương đương 0,9%, dừng ở mức 5.497,4 điểm.

 

Khánh Hoa
Theo Bloomberg, Marketwatch, Reuters

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên