MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lao dốc vì Ukraine và Trung Quốc

14-03-2014 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 xóa sạch số điểm đã tăng lên kể từ đầu năm đến nay.

Ngược lại với TTCK, trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng yên tăng giá vì căng thẳng ở Ukraine tăng cao, đồng thời số liệu về kinh tế Trung Quốc không được như dự báo.

Kết thúc phiên hôm qua (13/3), chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, xuống còn 1.846,34 điểm. 9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm công nghệ và công nghiệp giảm mạnh nhất (ít nhất 1,5%). 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 231 điểm. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 9 điểm cơ bản, xuống còn 2,64%. 

Chứng khoán Nga rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010. Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong 44 tháng và đồng yên tăng 0,9%. 

Sắc đỏ cũng bao trùm TTCK châu Âu với chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1% và đã ở mức thấp nhất 1 tháng trong mấy phiên gần đây. Đồng euro giảm 0,3%, xuống còn 1.3867 euro/USD. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp của nước Nga trong nỗ lực cuối cùng nhằm xoa dịu căng thẳng. Ông Kerry đã từng cảnh báo Mỹ và châu âu có thể tiến thêm những bước nghiêm trọng nếu như không có bất kỳ dấu hiệu tích cực nào về mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Cuối tuần này, Crimea sẽ tiến hành bỏ phiếu cho việc tách khỏi Ukraine và nhập vào Nga. 

Trong khi đó, các chỉ số như sản lượng công nghiệp, đầu tư và doanh số bán lẻ của Trung Quốc đều gây thất vọng. Nỗi lo về tăng trưởng của kinh tế thế giới đã bao trùm lên cả những tín hiệu tích cực của kinh tế Mỹ. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên