MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tăng ngày thứ ba liên tiếp nhờ ECB

22-01-2015 - 08:53 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm ngày thứ ba liên tiếp với các cổ phiếu năng lượng tăng điểm và ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng NHTW châu Âu (ECB) sẽ tăng cường kích thích kinh tế.

Kết thúc phiên hôm qua (21/1), chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 2.032,12 điểm. Chỉ số này đã tăng tổng cộng 2% trong 3 ngày qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 17.554,28 điểm. Chỉ số Russell 2000 giảm 0,3%. Tổng cộng có 6,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 3,1% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các nhóm năng lượng và điện nước tăng mạnh nhất (ít nhất 1%). Nhóm năng lượng tăng 1,8% bởi giá dầu thô hồi phục và tăng 3,7%.

Cổ phiếu Netflix Inc. tăng 17% sau khi công bố số thuê bao tăng trưởng vượt dự báo và sẽ hoàn thành kế hoạch vươn ra toàn cầu trong 2 năm. Cổ phiếu IBM giảm 3,1% với lợi nhuận thấp hơn dự báo trong khi cổ phiếu eBay tăng 3% trong những giờ giao dịch sau khi thị trường đóng cửa nhờ đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư Carl Icahn.

Theo Rex Macey, chuyên gia đến từ một công ty tư vấn quỹ tín thác ở Atlanta, diễn biến của thị trường sẽ là những phản ứng đối với các động thái của NHTW. "Dù theo cách nào đi nữa, việc NHTW tung biện pháp kích thích nền kinh tế sẽ hỗ trợ thị trường, và chúng tôi dự báo xu hướng này sẽ tiếp diễn".

Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ hai quan chức của NHTW châu Âu cho biết Hội đồng quản trị ECB đã đề xuất một gói nới lỏng định lượng trị giá 1.100 tỷ euro, tức bơm 50 tỷ euro (tương đương 58 tỷ USD) vào châu Âu mỗi tháng cho tới cuối năm 2016.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên