MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tuột khỏi kỷ lục

04-03-2015 - 08:12 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi chỉ số Nasdaq có phiên vượt qua mốc 5.000 điểm lần đầu tiên trong 15 năm. Nguyên nhân là do các cổ phiếu công nghệ và y tế lao dốc.

Kết thúc phiên hôm qua (3/3), chỉ số S&P 500 giảm 0,5% (mạnh nhất kể từ tháng 1), xuống còn 2.107,78 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, xuống còn 18.203,37 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 0,6%, xuống còn 4.979,90 điểm.

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu bởi mức giảm 0,9% của các cổ phiếu y tế. Nhóm các công ty công nghệ sinh học trong chỉ số Nasdaq cũng mất 0,6%.

Nhóm các cổ phiếu vận tải trong chỉ số Dow Jones giảm 0,5% và đã giảm 4 phiên liên tiếp.

Cổ phiếu Alibaba sụt giảm 2,9%, xuống mức thấp nhất kể từ khi IPO hồi tháng 9, sau khi đối thủ cạnh tranh lớn là JD.Com Inc công bố lợi nhuận tốt hơn dự báo. Alibaba cũng đang gặp phải những rắc rối pháp lý ở Đài Loan.

Nhóm năng lượng tăng thêm 0,2% vì giá dầu tăng 1,9%.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi các báo cáo kinh tế như số đơn đặt hàng tại các nhà máy hay số việc làm mới được tạo ra trong tháng 2. Đây là những chỉ báo báo hiệu khi nào Fed có thể nâng lãi suất cơ bản.

Nhà đầu tư cũng chờ đợi NHTW châu Âu (ECB) công bố các chi tiết của chương trình mua nợ. Hồi tháng 1, Chủ tịch Mario Draghi đã thông báo kế hoạch nới lỏng định lượng trị giá 1.100 tỷ euro (tương đương 1.200 tỷ USD) để đối phó với tăng trưởng ì ạch và mối nguy giảm phát.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên