MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quả bom trên máy bay Pháp chở 472 người chỉ là... giả

20-12-2015 - 23:59 PM | Tài chính quốc tế

Giám đốc hãng Air France trong cuộc họp báo vừa diễn ra cuối ngày đã cho biết quả bom mà họ phát hiện trên máy bay số hiệu 463 chỉ là giả.

Chiếc máy bay mang số hiệu 463 của hãng hàng không Pháp Air France đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thủ đô Mombasa, Kenya do phát hiện được một quả bom trong khoang vệ sinh.

Các nhà chức trách đã ngay lập tức cử chuyên viên bom mìn tới hiện trường, đồng thời ra lệnh cách ly và sơ tán toàn bộ hành khách ra khỏi sân bay, yêu cầu hoãn mọi chuyến bay trong ngày để điều tra về quả bom. Cuối cùng hóa ra đây chỉ là một quả bom... giả.

Chuyên gia bom mìn từ đơn vị Hải quân Kenya đã xem xét và kết luận rằng quả bom chỉ là giả và không thể phá nổ. Thông tin này cũng được chính giám đốc hãng Air France lên tiếng xác nhận trong buổi họp báo vừa diễn ra. Ông cho biết quả bom làm bằng giấy và gắn thiết bị hẹn giờ. Giám đốc hãng bay Pháp cũng lên tiếng cảm ơn các nhà chức trách Kenya vì đã phối hợp xử lý vụ việc nhiệt tình.

Tuy nhiên hai hành khách khả nghi có mặt trong chuyến bay vẫn bị đưa đến thẩm vấn điều tra. Toàn bộ 459 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn được đưa đến khách sạn gần sân bay thủ đô Mombasa nghỉ ngơi.

Theo Lương Hồng Phúc

Trí Thức Trẻ/Kênh 14

Trở lên trên