MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá trình cải tổ tại Myanmar bước vào giai đoạn mới

13-02-2012 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Diễn biến mới nhất này cho thấy nỗ lực của chính phủ Myanmar trong việc giải quyết xung đột giữa các khu vực và sắc tộc khác nhau.

Nhà hoạt động Aung San Suu Kyi đã chính thức khởi động cuộc vận động chạy đua vào nghị viện tại khu vực nông thôn phía Nam Yangon.

Như vậy quá trình cải tổ hệ thống chính trị của Myanmar đã có bước tiến mới.

Quyết định ra tranh cử trên được công bố cùng với bài phát biểu tại Yangon vào ngày Chủ Nhật để kỷ niệm ngày Union Day, ngày mà vào năm 1947, cha của bà Aung San Suu Kyi, anh hùng Aung San chủ trì buổi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa người theo tôn giáo và lãnh đạo Myanmar.

Bà Suu Kyi khẳng định sẽ chẳng thể nào hy vọng về hòa bình hay thịnh vượng nếu không có sự đoàn kết giữa tất cả các nhóm sắc tộc tại Myanmar.

Diễn biến mới nhất này cho thấy nỗ lực của chính phủ Myanmar trong việc giải quyết xung đột giữa các khu vực và sắc tộc khác nhau. Những tháng gần đây, chính phủ đã ký thỏa thuận hòa bình với ít nhất 7 nhóm hoạt động và nay đang tập trung vào khu vực Kachinh tại khu vực Đông Bắc, nơi cuộc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy và lực lượng của chính phủ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 60 nghìn người.

Bà Suu Kyi đã đưa ra một số bài phát biểu vận động tranh cử trên khắp đất nước Myanmar trước khi bà công bố chính thức quyết định tranh cử vào ngày 01/04. Thế nhưng sự xuất hiện của bà trong vai trò ứng viên tại khu vực cử tri constituency cho thấy cái mà các nhà chính trị gọi là sự phát triển từ một nhân vật biểu tượng thành chính trị gia.

Hôm qua bà đứng trong một chiếc xe ô tô có cửa sổ trời, cười và vẫy tay với đám đông khi đoàn tuần hành của bà bao gồm 40 ô tô và hàng trăm xe máy diễu hành suốt 7 tiếng dọc con đường dài 31km đến Kawhmu. Bà tuyên bố đặt vấn đề giải quyết tình trạng thất nghiệp lên hàng đầu.

Minh Ngọc

ngocdiep

FT,Economist

Trở lên trên