MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức cấp cao Trung Quốc thứ 11 “ngã ngựa”

30-10-2013 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho biết thêm một quan chức cấp cao Trung Quốc “ngã ngựa” vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Ủy ban này, bí thư thành phố Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu) Liệu Thiếu Hoa bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là quan chức cấp cao thứ 11 bị điều tra kể từ đại hội Đảng lần thứ 18.

Một số nguồn tin cho biết ông Liệu bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đưa đi vào ngày 28-10.

Liệu Thiếu Hoa, 53 tuổi, là một trong những nhân vật quan trọng trong ngành đường sắt Trung Quốc với 20 năm hoạt động trong ngành này.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố các cáo buộc đối với ông Liệu Thiếu Hoa.

Trước đó nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành đường sắt Trung Quốc cũng bị bắt giữ vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Tháng 6-2013, cựu bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân lãnh án tử hình treo.

Theo Đông Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên