MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan chức Fed: Có nhiều lý do để sớm tăng lãi suất

20-10-2015 - 10:29 AM | Tài chính quốc tế

“Trong hoạch định chính sách tiền tệ, chúng ta luôn phải nhìn xa trông rộng vì sẽ có độ trễ”, Williams nói khi xuất hiện trên kênh truyền hình Bloomberg. “Theo quan điểm của riêng tôi, nền kinh tế vẫn đang tiến triển tốt”.

Theo John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày càng tiến tới gần hai mục tiêu là giá cả ổn định và thị trường lao động đạt trạng thái toàn dụng. Do đó ông cho rằng Fed nên nâng lãi suất trong tương lai gần.

“Trong hoạch định chính sách tiền tệ, chúng ta luôn phải nhìn xa trông rộng vì sẽ có độ trễ”, Williams nói khi xuất hiện trên kênh truyền hình Bloomberg. “Theo quan điểm của riêng tôi, nền kinh tế vẫn đang tiến triển tốt”.

Sau khi Mỹ công bố một loạt số liệu kinh tế khá ảm đạm, các nhà đầu tư đã giảm đặt cược vào khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên Williams dự báo lạm phát sẽ ổn định và tăng trưởng sẽ đi đúng hướng, cho phép các nhà hoạch định chính sách hành động “trong tương lai gần”.

Sau cuộc họp báo tháng trước, các quan chức Fed đã quyết định giữ lãi suất ở mức gần 0 với nguyên nhân là do kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Chủ tịch Janet Yellen, Phó Chủ tịch Stanley Fischer và một số quan chức khác (trong đó có cả Williams) vẫn dự báo lãi suất sẽ tăng trong năm nay. Ngược lại, các thành viên của Hội đồng Thống đốc như Lael Brainard và Daniel Tarullo khẳng định Fed cần kiên nhẫn. Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27 – 28/10.

Có quyền biểu quyết trong năm nay nhưng cho tới thời điểm này Williams vẫn chưa khẳng định ông có ủng hộ tăng lãi suất vào cuộc họp sắp tới hay không. Trước đó, trong bài phát biểu hôm 8/10, ông nói rằng “với những tiến bộ chúng ta đã đạt được, dần dần tăng lãi suất là bước hợp lý tiếp theo”.

Williams cũng nhắc lại rằng lãi suất nên được nâng lên từ từ và trong vài năm tới chính sách tiền tệ của Mỹ phải đảm bảo độ linh hoạt.

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên