MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý 1/2011, lợi nhuận tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett sụt gần 60%

30-04-2011 - 22:56 PM | Tài chính quốc tế

Bộ phận bảo hiểm của tập đoàn Berkshire Hathaway chịu ảnh hưởng nặng nề do động đất tại Nhật.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett công bố lợi nhuận quý 1/2011 giảm 58% bởi động đất tại Nhật khiến bộ phận bảo hiểm của tập đoàn thiệt hại nặng.

Hôm nay, tập đoàn Berkshire Hathaway công bố lợi nhuận ròng giảm xuống 1,51 tỷ USD từ mức 3,63 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Thiệt hại do thảm họa thiên nhiên lên tới 1,6 tỷ USD.

Động đất tại Nhật, New Zealand và cơn bão Yasi tại Úc đã khiến số yêu cầu đòi bảo hiểm tại công ty bảo hiểm Munich Re, công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới tăng lên. Trong nhóm các công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn Berkshire có quy mô lớn thứ 3.

Trong buổi họp thường niên của tập đoàn Berkshire tại Omaha, ông Buffett nói: “Chúng tôi phải đương đầu với một số thảm họa tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ngành bảo hiểm vì thế chịu ảnh hưởng nặng nề.”

Cổ phiếu loại A của tập đoàn Berkshire đã tăng 3,6% trong năm 2011 tại thị trường New York. Phiên ngày thứ Sáu, cổ phiếu này hạ 55USD xuống 124.750USD/cổ phiếu.

Bộ phận bảo hiểm của tập đoàn Berkshire công bố lỗ 821 triệu USD trong khi mức lãi cùng kỳ năm 2010 lên tới 226 triệu USD.

Động đất tại Nhật khiến công ty thiệt hại 1,06 tỷ USD; động đất tại New Zealand gây ra thiệt hại 412 triệu USD còn thảm họa tại Úc khiến công ty mất 195 triệu USD.

Tập đoàn Berkshire thua lỗ 82 triệu USD từ bộ phận phái sinh và đầu tư trong khi đó cùng kỳ năm trước lãi 1,41 tỷ USD.

Ông Nikolaus von Bomhard, giám đốc điều hành công ty bảo hiểm Munich Re, trong ngày 20/04/2011 với cổ đông, nói: “Xét đến các thảm họa thiên nhiên, quý 1/2011 vừa qua, ngành tái bảo hiểm chịu tác động nặng nề nhất trong lịch sử.”

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật hạ 4,6% trong quý 1/2011, chủ yếu bởi chỉ số hạ sâu ở thời kỳ sau động đất khủng khiếp. Vào tháng 3/2011, tỷ phú Warren Buffett khẳng định việc cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nhật giảm mang đến cơ hội mua vào.

Ngọc Diệp
Theo Reuters


ngocdiep

Trở lên trên