MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rửa tiền 140 tỉ USD mỗi năm qua cá cược thể thao

18-05-2014 - 23:13 PM | Tài chính quốc tế

Các tổ chức tội phạm đang sử dụng việc đánh cược các sự kiện thể thao để rửa những khoản tiền lên tới 140 tỉ USD mỗi năm.

Reuters dẫn một nghiên cứu ngày 17-5, bộc lộ việc thiếu các luật lệ hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng dàn xếp tỉ số thể thao lan tràn. Bóng đá và cricket được coi là các môn thể thao bị đe dọa nhiều nhất bởi các đường dây tội phạm có tổ chức, nhưng quần vợt, bóng rổ, đua xe và cầu lông cũng bị ảnh hưởng - nghiên cứu này cho biết.

“Sự biến chuyển nhanh chóng của thị trường cá cược thể thao toàn cầu đã chứng kiến rủi ro ngày càng gia tăng khi tội phạm có tổ chức và các hoạt động rửa tiền xâm nhập vào thị trường này”, Chris Eaton của Trung tâm quốc tế về an ninh thể thao (ICSS) có trụ sở tại Qatar, cho biết.

Bản báo cáo (do ICSS và Đại học Sorbonne - Paris, Pháp phối hợp thực hiện) cho biết 80% giá trị các khoản cá cược thể thao toàn cầu được thực hiện ở những thị trường bất hợp pháp, không được quản lý đầy đủ.

Rất nhiều giải vô địch bóng đá đã bị ảnh hưởng bởi những vụ bê bối dàn xếp tỉ số trong những năm gần đây và ba vận động viên cricket người Pakistan đã bị bỏ tù vì cố tình để thua trong một trận đấu chính thức gặp đội Anh năm 2010.

Theo báo cáo này, 53% các hoạt động cá độ bất hợp pháp là từ châu Á, trong khi 49% thị trường cá độ hợp pháp là ở châu Âu. Các công nghệ mới và truyền hình trực tiếp đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường cá cược thể thao trong những năm gần đây, cho phép người xem thể thao đánh cược liên tục, trực tiếp và với rất nhiều loại hình ngay khi các trận đấu đang diễn ra.

Một số vùng lãnh thổ đã trở thành “những nơi trú ẩn an toàn cho cá cược thể thao”. Anh hiện đứng đầu với việc đã cấp 114 giấy phép cá cược trực tuyến, tiếp theo là Malta (86). Eaton, một cựu quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phụ trách an ninh với bóng đá nói những thay đổi công nghệ đã khiến việc phát hiện các nghi phạm khó khăn hơn.

“Vấn đề đang ngày càng trầm trọng”, Mohammed Hanzab - Chủ tịch ICSS nói trong bài phát biểu khai mạc một hội nghị ở Sorbonne ngày 17-5. “Nếu chúng ta không hành động, thể thao sẽ trở thành một sân chơi băng hoại”.

Trong số các giải pháp, bản báo cáo đề xuất đánh thuế nặng với hoạt động cá cược thể thao để có tiền chi cho các cuộc điều tra chống giàn xếp tỉ số và hợp tác chặt chẽ hơn giữa các chính phủ với các tổ chức thể thao.

Theo Chiêu Văn

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên