MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 đã giảm 3 tháng liên tiếp

01-03-2016 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Trong 4 năm qua, chưa bao giờ chỉ số S&P 500 giảm lâu đến thế.

Chỉ số S&P500 lại giảm, dù hai tuần nay, giá dầu đã tăng lên đôi chút.

Đóng cửa phiên 29/2, chỉ số S&P 500 giảm 0,8% còn 1.932,23 điểm. Trong tháng 2 vừa qua, chỉ số S&P giảm 0,4%. Chỉ số S&P500 đã giảm liên tục trong 3 tháng liên tiếp. Trong 4 năm qua, chưa bao giờ chỉ số này giảm lâu đến thế. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã giảm 11% và giảm 9,3% so với thời điểm tháng 5/2015. Ngày hôm qua, đã có 8,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, bằng mức trung bình trong 3 tháng qua.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 123,47 điểm, tương đương với mức giảm 0,7% còn 16.516,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,7% dù giá dầu đã tăng 3%.

Theo ông Richard Sichel, trưởng bộ phận đầu tư của Philadelphia Trust Co., sau 1 tuần đầy tín hiệu vui trên sàn chứng khoán, ngày hôm qua, có vẻ như các nhà đầu tư muốn nghỉ ngơi hoặc quyết định bán cổ phiếu để lấy lời. Thường thì giá dầu tăng sẽ làm cổ phiếu tăng. Tuy dầu tăng 3% nhưng thời điểm này, giá dầu tăng nhưng cổ phiếu lại chẳng tăng. Đây cũng có thể là dấu hiệu tốt, bởi cổ phiếu sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào giá dầu nữa.

Các nhà đầu tư đang phải phân tích các chỉ số kinh tế xem liệu lãi suất có tăng không trước khi Cục dự trữ liên bang Mỹ đưa ra quyết định vào ngày 16/3 tới. Theo các dữ liệu được công bố, trong tháng 1, số người mua nhà cũ bất ngờ giảm mạnh. Sản xuất tại Chicago cũng giảm nhiều hơn so với dự báo. Lạm phát cũng tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2014.

Có đến 9 trong số 10 nhóm cổ phiếu của S&P 500 giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2. Nhóm duy nhất tăng là nhóm cổ phiếu dịch vụ. Cổ phiếu ngân hàng và y tế giảm 6,9%. Đây là mức giảm nhiều nhất trong các nhóm cổ phiếu. Cổ phiếu nhóm năng lượng tiếp tục giảm 1,2%. Như vậy, nhóm cổ phiếu này đã giảm liên tiếp trong vòng 4 tháng.

Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch theo hướng kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, theo lời ông Pravit Chintawongvanich, chiến lược gia của Macro Risk Advisors, người ta cũng giao dịch theo hướng không kỳ vọng rằng ông Donald Trump giành ghế vào Nhà Trắng.

Thu Trang

Bloomberg

Trở lên trên