MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 lập đỉnh lần thứ 10 trong năm 2015

22-05-2015 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, với các nhóm năng lượng và điện thoại dẫn đầu xu hướng.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo của các nhà bán lẻ như Salesforce.com và Best Buy. Trong khi đó các chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế cho thấy nhiều tín hiệu trái chiều.

Kết thúc phiên hôm qua (21/5), chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 2.130,82 điểm, lập kỷ lục lần thứ 4 trong 6 phiên gần đây. Chỉ số Dow Jones tăng thêm chưa đến 0,1%, đóng cửa ở mức 18.285,74 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,4%. Tổng cộng 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 12% so với mức trung bình 3 tháng.

Số nhà cũ được bán ra trong tháng 4 bất ngờ sụt giảm, dấu hiệu cho thấy đà hồi phục của ngành này vẫn chưa đồng đều. Trong khi đó chỉ số gồm các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu có tháng tăng mạnh nhất 9 tháng trong 4.

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, với các nhóm năng lượng và điện thoại dẫn đầu xu hướng. Ngược lại, nhóm tài chính giảm 0,2%.

Cổ phiếu của Best Buy tăng 3,9% (mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay) sau khi công bố lợi nhuận quý I tăng trưởng tốt hơn ước tính ban đầu nhờ tivi màn hình lớn và điện thoại iPhone giúp tăng doanh số ở Mỹ.

Cổ phiếu của hãng dược CVS tăng 2,4%, mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái sau khi đạt được thỏa thuận thâu tóm Omnicare với giá 12,7 tỷ USD. Thương vụ này giúp CSV bổ sung thêm các dịch vụ cho người già và củng cố vị thế nhà bán lẻ thuốc kê đơn lớn nhất ở Mỹ.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên