Samsung Electronics, công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng
lớn nhất châu Á, công bố lợi nhuận quý 4/2011 tăng vọt bởi doanh số bán điện
thoại tăng mạnh bù lại doanh thu bộ phận màn hình phẳng đi xuống.
Samsung Electronics công bố lợi nhuận ròng quý 4/2011 đạt 4
nghìn tỷ won tương đương 3,6 tỷ USD từ mức 3,42 nghìn tỷ won cùng kỳ năm 2010.
Các chuyên gia đã dự báo về con số 3,99 nghìn tỷ won. Doanh thu quý 4/2011 tăng
13% lên 47,3 nghìn tỷ won.
Doanh số bán điện thoại Galaxy giúp tổng doanh số bán điện
thoại của Samsung trong năm 2011 vượt mức 300 triệu trong bối cảnh hãng đang
cạnh tranh quyết liệt với Apple. Samsung, công ty thuộc tập đoàn mẹ đang có kế
hoạch đầu tư kỷ lục trong năm 2011, đang công bố ra thị trường thêm sản phẩm
điện thoại di động và máy tính bảng để bù lại lợi nhuận từ bộ phận màn hình
tinh thể lỏng giảm.
Kang Jeong Won, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán
Daishin, nói: “Samsung công bố lợi nhuận cao ở thời điểm bối cảnh kinh tế vĩ mô
không mấy thuận lợi nhờ doanh số bán điện thoại thông minh tăng mạnh. Vấn đề
quan trọng nhất hiện nay đó là liệu tăng trưởng doanh số điện thoại thông minh
có tiếp tục trong năm 2012.”
Samsung dự kiến sẽ đầu tư khoảng 25 nghìn tỷ won trong năm
nay, trong đó bao gồm 15 nghìn tỷ won vào bộ phận sản xuất và kinh doanh chip;
6,6 nghìn tỷ won vào bộ phận sản xuất kinh doanh màn hình.
Lợi nhuận cả năm 2011 của Samsung hạ 15% xuống 13,7 nghìn tỷ
won, doanh thu tăng 6,7% lên 165 nghìn tỷ won. Doanh số bán điện thoại thông
minh quý 4/2011 tăng 30% so với quý trước đó.
Tính toán của công ty chứng khoán Dongbu cho thấy Samsung
nhiều khả năng bán được khoảng 32 triệu điện thoại thông minh trong quý 4/2011.
Ngày 24/01/2012, Apple công bố bán được 37 triệu điện thoại iPhone trong cùng
thời gian trên, lợi nhuận quý của Apple nhờ vậy tăng gấp đôi.
Đến cuối năm 2012, các chuyên gia dự báo Samsung có thể sẽ
vượt Nokia OYJ để trở thành hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới.
Đình Hảo
ngocdiep
Theo Trí thức trẻ