MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất Mỹ bất ngờ tăng trưởng

16-08-2011 - 21:16 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi đó giá nhà vẫn không ngừng hạ. 2 năm sau khi kinh tế Mỹ thoát suy thoái, thị trường nhà đất Mỹ cực kỳ khó khăn.

Sản xuất công nghiệp tại Mỹ tháng 7/2011 tăng trưởng mạnh nhất tính từ đầu năm 2011, các hãng xe đẩy mạnh sản xuất khi căng thẳng về nguồn cung linh kiện, phụ tùng từ Nhật giảm bớt.

Fed công bố sản xuất tại các nhà máy, hầm mỏ của Mỹ tăng trưởng 0,9% trong tháng 7/2011, cao hơn dự báo 0,5% của giới chuyên gia và mức tăng trưởng 0,4% của tháng trước đó.

Hoạt động sản xuất thiết bị tăng trưởng mạnh, đà tăng trưởng của ngành sản xuất cho đến nay vốn đi đầu trong sự phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ có thể được duy trì ngay cả nếu các công ty sản xuất có phần gặp khó khi tiêu dùng người dân không tăng trưởng mạnh.

Các nhà máy tại Mỹ đồng thời cũng quản lý hết sức chặt chẽ lượng hàng tồn kho, hạn chế cắt giảm nhân sự quá lớn có thể đẩy kinh tế Mỹ đi xuống sâu hơn.

Tháng 7/2011, các công ty xây dựng Mỹ khởi công số nhà ít hơn so với tháng trước đó, lĩnh vực bất động sản nhà ở vẫn tụt hậu so với nhiều lĩnh vực khác ngay cả ở thời điểm kinh tế Mỹ đã thoát suy thoái được 2 năm.

Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng nhà xây mới tại Mỹ tháng 7/2011 hạ 1,5% xuống 604 nghìn (tính trung bình theo năm), từ mức 613 nghìn của tháng 6/2011. Số lượng giấy phép xây dựng, chri báo về lĩnh vực xây dựng trong tương lai, đồng thời giảm.

Ông Patrick Newport, chuyên gia kinh tế tại IHS Global Insight, nhận xét: “Thị trường nhà đất vẫn đang khủng hoảng, nhu cầu đối với nhà mới rất yếu và tỷ lệ nhà tồn kho vẫn còn cao. Kinh tế tăng trưởng kém, thị trường việc làm tăng trưởng kém và giá nhà hạ sâu.

Bộ Lao động Mỹ đồng thời công bố giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ tháng 7/2011 tăng do chi phí nhiên liệu, nguồn cung linh kiện, quần áo tăng. Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ tháng 7/2011 tăng 0,3%.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên