MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất Nhật tăng trưởng mạnh nhất trong nửa thế kỷ

29-06-2011 - 14:48 PM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Nhật quý 3/2011 có thể tăng trưởng âm 3% nhưng sẽ tăng trưởng trở lại trong nửa sau năm 2011.

Sản xuất công nghiệp Nhật tháng 5/2011 tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 50 năm, sản xuất tại các hãng xe hồi phục mạnh sau thời kỳ sụt giảm do động đất và sóng thần ngày 11/03/2011.

Sản xuất tại các nhà máy của Nhật tháng 5/2011 tăng 5,7% so với tháng 4/2011, mức tăng trưởng mạnh nhất từ năm 1953. Các chuyên gia đã dự báo về mức tăng trưởng 5,5%.

Sản lượng trong ngành giao thông tăng 36% so với tháng trước đó, các hàng xe bao gồm Toyota cho đến Nissan khôi phục lại sản xuất.

Các công ty sản xuất cho biết họ có kế hoạch tăng sản lượng 5,3% trong tháng này và 0,5% trong tháng 7/2011.

Ông Hiroaki Muto, chuyên gia kinh tế trưởng tại Sumitomo Mitsui Asset Management ở Tokyo, nhận xét: “Báo cáo mới nhất cho thấy ngành ô tô đang phục hồi mạnh. Cú sốc sau động đất vẫn tiếp diễn và sản xuất đang phục hồi theo hình chữ V.”

Số liệu trong tuần này cho thấy doanh số bán lẻ tháng 5/2011 tăng 2,4% so với tháng 4/2011, dấu hiệu cho thấy tiêu dùng người dân đang phục hồi trở lại.

Phiên giao dịch sáng ngày hôm nay tại thị trường Tokyo, đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 81,00 yên/USD từ mức 81,06 yên/USD trước khi báo cáo được công bố.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1%, cổ phiếu các công ty xuất khẩu lên mạnh. Cổ phiếu các công ty sản xuất ô tô tăng.

Trong tuần trước, chính phủ Nhật đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế lần đầu tiên trong 4 tháng khi sản xuất và xuất khẩu phục hồi sau thời kỳ sụt giảm mạnh mẽ do thảm họa động đất sóng thần.

Tuy nhiên không phải tất cả các số liệu kinh tế của Nhật đều phát đi tín hiệu tích cực. Số lượng đơn đặt hàng máy móc, chỉ báo về tiêu dùng vốn trong tương lai, trong tháng 4/2011 giảm tháng đầu tiên trong 4 tháng. Xuất khẩu tháng 5/2011 sụt mạnh hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

Các chuyên gia phân tích dự báo kinh tế Nhật tăng trưởng âm 3% trong quý 2/2011 trước khi tăng trưởng trở lại trong nửa sau năm 2011. Dự báo trên được đưa ra bởi 43 chuyên gia kinh tế thuộc Hiệp hội hoạch định chính sách kinh tế Nhật.

Đình Hảo
Theo Bloomberg,CNBC

ngocdiep

Trở lên trên