MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất tại Mỹ tăng trưởng mạnh

31-03-2011 - 21:44 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng người thất nghiệp lần đầu giảm, thị trường lao động Mỹ tiếp tục phục hồi. Trong khi đó, châu Âu công bố lạm phát tăng mạnh nhất từ tháng 10/2008.

Sản xuất Mỹ tăng trưởng mạnh

Tháng 3/2011, hoạt động của doanh nghiệp tại Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự báo của các chuyên gia. Sản xuất như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ.

Viện quản lý nguồn cung công bố chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất Mỹ tháng 3/2011 giảm xuống mức 70,6 từ mức 71,2 của tháng 2/2011. Mức 70,6 cao hơn dự báo 69,9 của giới chuyên gia. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.

Số người thất nghiệp lần đầu tại Mỹ xuống thấp nhất từ tháng 10/2008

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu trong tuẩn kết thúc ngày 26/03/2011 giảm 6.000 xuống 388.000; mức thấp nhất từ tháng 10/2008.

Lạm phát tại châu Âu tăng mạnh

Cơ quan thống kê Liên minh Châu Âu cho biết, lạm phát ở khu vực đồng Euro tăng lên 2,6% từ 2,4% trong tháng 2/2011. Lạm phát tại châu Âu như vậy tăng nhanh nhất kể từ tháng 10/2008, cao hơn mục tiêu 2% mà ECB đặt ra.

ECB đã giữ mức lãi suất thấp kỷ lục 1% trong nhiều tháng, và chủ tịch ECB thông báo, ECB sẽ có thể tăng dần lãi suất trong tháng 4.

Trung Quốc tạm ngừng cấp phép khai thác đất hiếm

Bộ trưởng Bộ Đất đai và tài nguyên Trung Quốc cho biết Trung Quốc đang có dự định giới hạn sản lượng khai thác đất hiếm ở mức 93.800 tấn, cao hơn 5,16% so với năm 2010.

Giới hạn mức khai thác đất hiếm nhẹ là 80.400 tấn và còn lại là đất hiếm trung bình và nặng.

Trung Quốc sẽ không cấp giấy phép khai thác đất hiếm cho các thăm dò và khai thác cho đến ngày 30/6/2012.

Ngọc Diệp

Tổng hợp


ngocdiep

Trở lên trên