MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng mạnh

01-04-2011 - 10:57 AM | Tài chính quốc tế

Điều này khiến thị trường bớt lo lắng về khả năng biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng trưởng chậm lại.

Tháng 3/2011, sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng mạnh tháng đầu tiên trong 4 tháng.

Điều này khiến thị trường bớt lo lắng về khả năng biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng trưởng chậm lại.

Liên đoàn kho vận và thu mua Trung Quốc công bố chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc tháng 3/2011 tăng lên mức 53,4 từ mức 52,2 của tháng 2/2011. Mức này thấp hơn so với mức dự báo 54 của các chuyên gia.

Chỉ số của lĩnh vực sản xuất do HSBC khảo sát và công bố cũng cho thấy sự tăng trưởng.

Số liệu mới nhất cho thấy chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang thành công trong duy trì kinh tế tăng trưởng và kiềm chế lạm phát trong 2 tháng đầu năm đã vượt mức mục tiêu 4% của chính phủ.

Các chuyên gia kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ nâng lãi suất cơ bản trong quý 2/2011.

Chuyên gia kinh tế Lu Ting thuộc Bank of America Merrill Lynch cho rằng số liệu của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc tháng 3/2011 bị bóp méo bởi việc một số lao động nhập cư trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết dài, ngoài ra, dự trữ hàng tồn kho lớn cho thấy lĩnh vực sản xuất vẫn đang phát triển trì trệ. Nomura Holdings cũng đưa ra quan điểm tương tự.

Trong khi đó, theo China Securities Journal, ông Xia Bin, tư vấn viên cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần nâng lãi suất cơ bản càng sớm càng tốt.

Ngược lại, phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho rằng lãi suất cơ bản hiện đã ở mức hợp lý và ông không quá lo lắng về lạm phát bởi lạm phát sẽ tăng chậm lại trong nửa sau năm 2011.

Lãi suất tiền gửi thời hạn 1 năm ở mức 3%, lãi suất cho vay ở mức 6,06%.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên