MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất Trung Quốc sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 28 tháng

01-07-2011 - 11:32 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường thêm lo lắng về khả năng kinh tế Trung Quốc khó hạ cánh an toàn. Tin tốt đó là lạm phát đang giảm nhiệt.

Chỉ số của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc tháng 6/2011 xuống mức 50,9 từ mức 52 của tháng 5/2011.

Con số trên được công bố bởi Liên đoàn kho vận Trung Quốc.

Khảo sát của HSBC cũng cho thấy kết quả tương tự.

Áp lực buộc chính phủ Trung Quốc thắt chặt chính sách tiền tệ đang giảm đi sau khi giá nguyên liệu đầu vào của các nhà máy tăng chậm nhất từ tháng 7/2010.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã trì hoãn nâng lãi suất suốt 12 tuần, chuỗi thời gian dài nhất từ tháng 10/2010.

Ông Lu Ting, chuyên gia kinh tế tại Bank of America Merrill Lynch, nói: “Số liệu mới nhất sẽ đủ khiến thị trường thêm lo lắng về khả năng kinh tế Trung Quốc khó hạ cánh an toàn. Tin tốt đó là lạm phát đang giảm nhiệt.”

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc tháng 6/2011 như vậy đúng với dự báo của giới chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Trung Quốc dao động giữa tăng và giảm điểm trong phiên giao dịch sáng nay. Chỉ số hạ 5,7% trong quý 2/2011 bởi lo lắng các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ tác động xấu đến tăng trưởng lợi nhuận.

Khảo sát về tình hình sản xuất của Trung Quốc được thực hiện với khoảng hơn 820 công ty trong 20 ngành nghề.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên