MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Trung Quốc, Ấn Độ chi tỷ USD mua công ty Mỹ

15-06-2013 - 13:44 PM | Tài chính quốc tế

Một công ty lốp xe của Mỹ đang thiết lập kỉ lục mới trong việc bán công ty của Mỹ cho công ty nước ngoài.

Công ty sản xuất lốp xe Appolo Tyres của Ấn Độ đang xúc tiến thỏa thuận mua lại cổ phiếu của công ty Cooper Tire & Rubber Co. ở Ohio, trị giá 2,5 tỷ USD.

Nếu thành công, đây sẽ là vụ thâu tóm một công ty Mỹ lớn nhất được thực hiện bởi một công ty Ấn Độ, theo công ty dữ liệu Dealogic. 

Thỏa thuận này cũng sẽ là vụ mua bán công ty nước ngoài lớn thứ 7 của Ấn Độ, đồng thời là thỏa thuận lớn thứ 24 trong lịch sử Ấn Độ, theo nhà cung cấp dữ liệu.

Đặc biệt là sự kiện này chỉ diễn ra sau thỏa thuận mua lại công ty Mỹ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc (công ty Shuanghui Trung Quốc mua lại công ty thịt lợn Smithfield Foods) vài tuần.

Mặc dù các giao dịch kỉ lục diễn ra liên tiếp nhưng giá trị của các công ty Mỹ được mua lại bởi công ty nước ngoài cũng đang ở mức thấp kỉ lục từ năm 2005, theo Dealogic. Tính đến trước vụ giao dịch Appolo/Cooper, các giao dịch mua lại công ty Mỹ của công ty nước ngoài mới có trị giá 51,2 tỷ USD, so với 73 tỷ USD năm ngoái, các nhà cung cấp dữ liệu cho biết.

Cổ phiếu của Cooper đã tăng lên trong nhiều tháng, một phần do tin đồn hồi tháng 10, Cooper đang là mục tiêu thâu tóm của Appolo. Cổ phiếu đã tăng 5,8% vào ngày hôm đó và tăng 31% kể từ khi có thông tin này.

Điều đó dường như không làm nản lòng Appolo. Với các động thái gần đây cổ phiếu của Cooper đã tăng 41% lên ngưỡng 34,53 USD.

Theo Nhị Anh

huongnt

VEF

Trở lên trên