MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ còn nhiều ngân hàng Mỹ “đội nón” ra đi

27-08-2008 - 17:41 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng ngân hàng Mỹ gặp khó khăn và đối đầu với nguy cơ phá sản tăng lên 117 trong quý 2/2008, mức cao nhất trong 05 năm.

Một quan chức hàng đầu của ngành ngân hàng cảnh báo tình trạng này sẽ tiếp tục xấu đi khi tình hình thị trường nhà đất và khủng hoảng tín dụng tiếp tục ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của họ.

 

Chủ tịch Cơ Quan Bảo Hiểm Tiền Gửi (FDIC) cho biết sẽ có nhiều ngân hàng Mỹ bị đưa vào danh sách các ngân hàng thuộc diện theo dõi đặc biệt của họ. Ông nhận định tình hình xấu nhất của ngành ngân hàng vẫn đang ở phía trước và khả năng các ngân hàng Mỹ tiếp tục có lợi nhuận sẽ không sớm diễn ra.

 

Tính từ đầu năm đến nay, 9 ngân hàng Mỹ đã sụp đổ, trong đó bao gồm ngân hàng IndyMac, FDIC đã phải tốn khá nhiều tiền để cứu ngân hàng này.

 

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi cho biết lợi nhuận các ngân hàng Mỹ hiện nay giảm khoảng 86% so với một năm trước do nợ phòng nợ xấu quá lớn. Nếu không tính đến quý 4/2007, lợi nhuận của ngành đang đứng ở mức thấp nhất từ quý 4/1991.

 

Theo FDIC, căng thẳng của thị trường địa ốc, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và phát triển sẽ tiếp tục tăng.

 

Lam Giang
Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên