MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore là thành phố cạnh tranh nhất châu Á

13-03-2012 - 12:01 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU), Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lần lượt đứng ở vị trí 104 và 109 trên 120 thành phố trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU), Singapore là thành phố cạnh tranh nhất châu Á trong việc thu hút các doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.

Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, quốc đảo này là nơi dễ dàng nhất để làm kinh doanh, là thành phố cạnh tranh thứ ba thế giới sau New York và London trên tổng số 120 thành phố trong báo cáo. Singapore xếp cũng được đánh giá cao nhất trong phát triển của thị trường tài chính cũng như hàng hóa vốn, vượt qua Hồng Kông, thành phố được xếp hạng tổng thể ở vị trí thứ 4.

Khoo Teng Chye, Giám đốc điều hành của Centre for Liveable Citites tại Singapore, cho biết "Chúng tôi luôn luôn là một trung tâm mở cho dòng chảy của con người, ý tưởng, vốn, hàng hoá và dịch vụ. Thành phố đã thu hút các doanh nghiệp bằng nhiều cách, trong đó có cung cấp các ưu đãi về thuế và tinh giản thủ tục hành chính."

Singapore đã cắt giảm thuế trong những năm gần đây để thúc đẩy đầu tư, khuyến khích các công ty thuê hàng trăm ngàn người từ nước ngoài. Người nước ngoài thường trú tại quốc đảo này chiếm hơn 1/3 trong tổng số 5,2 triệu dân của quốc gia. Dân cư quốc đảo này đã tăng khoảng 1 triệu người kể từ đầu năm 2005 sau khi chính phủ cho phép nhập cư để bù đắp cho tỷ lệ sinh con giảm.

Chính quyền thành phố dự báo nền kinh tế của nó sẽ tăng trưởng từ 1% đến 3% trong năm nay sau khi mở rộng 4,9% trong năm 2011. Bộ trưởng bộ thương mại nước này cho biết dự báo tăng trưởng của Singapore không hề bị ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro bên ngoài.

Cũng theo báo cáo của EIU, hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt xếp hạng 104 và 109 trên tổng số 120 thành phố trong danh sách.

Lan Hương

huongtd

Bloomberg

Trở lên trên