MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore vượt Hồng Kông trở thành điểm đến lý tưởng nhất của nhà giàu châu Á

11-12-2012 - 12:09 PM | Tài chính quốc tế

Những người có thu nhập cao với tầm nhìn toàn cầu cho sự nghiệp cũng như gia đình của họ đang chọn Singapore là nơi để sinh sống và đầu tư.

Theo kết quả khảo sát vừa được công ty quản lý tài sản RBC thực hiện, Singapore đã vượt qua Hồng Kông để trở thành đất nước “hot” nhất ở châu Á, thu hút nhiều tỷ phú đến định cư nhất với sức hút chủ yếu đến từ chất lượng cuộc sống. 

Theo đó, gần 1/3 tỷ phú châu Á hiện đang sinh sống, làm việc hoặc trải qua hơn 1 nửa thời gian ở nước ngoài đã chọn lựa Singapore là điểm đến lý tưởng nhất. Trong khi đó, 24% người được hỏi chọn Hồng Kông. 

Báo cáo cũng cho thấy bất động sản đứng đầu danh sách các tài sản được nhà đầu tư ưa chuộng nhất. 23% người được hỏi ở Singapore cho rằng họ có xu hướng đầu tư vào bất động sản. Trong khi đó, tỷ lệ ở Bắc Mỹ chỉ là 7%.  Giá nhà đất ở đảo quốc này đã tăng lên mức kỷ lục trong quý III, buộc chính phủ phải hạn chế các khoản cho vay mua nhà cũng như các dự án bất động sản. 

Wai Ho Leong, chuyên gia kinh tế cao cấp tại chi nhánh Singapore của Barclays, nhận định Singapore vẫn luôn có vị thế là thiên đường an toàn không chỉ cho tiền bạc mà còn cho cả gia đình

Đối với các triệu phú đã chuyển đến Singapore, 89% cho rằng chất lượng cuộc sống là điều quan trọng nhất trong khi 83% cho rằng ổn định chính trị là nhân tố quan trọng hơn. Cơ sở hạ tầng và cơ hội giáo dục cũng là những lý do khiến cuộc sống ở Singapore trở nên hấp dẫn. 

Theo 1 báo cáo khác được tập đoàn tư vấn Boston công bố hôm 31/5, số gia đình triệu phú ở Singapore đã tăng 14%, lên 188.000 trong năm ngoái – khi khu vực châu Á – Thái Bình Dương chứng kiến sự suy giảm ở Tây Âu và Mỹ. Tỷ lệ hộ gia đình triệu phú ở đây là 17%, cao nhất trên thế giới. 

Báo cáo được RBC Wealth Management (công ty quản lý tài sản trực thuộc Royal Bank of Canada) và Economist Intelligence Unit (EIU) (cơ quan nghiên cứu thuộc tạp chí uy tín The Economist) thực hiện. 558 tỷ phú có tài sản từ 1 triệu USD trở lên đã tham gia khảo sát. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên