MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Snowden đến Bolivia tị nạn bằng chuyên cơ Tổng thống?

03-07-2013 - 19:07 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc chuyên cơ Tổng thống Bolivia bay từ Moscow (Nga) về nước đã liên tục bị từ chối đi vào không phận của một số nước do bị tình nghi là đang chở theo cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Ngày 2/7, hãng tin AP trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia cho biết, chiếc máy bay đưa Tổng thống nước này là ông Evo Morales trở về sau chuyến công du đến Nga đã buộc phải bay vòng sang không phận của Áo sau khi bị cả Pháp và Bồ Đào Nha từ chối cho đi vào không phận của họ với lý do chính phủ các nước này nghi ngờ sự có mặt của Edward Snowden.

Snowden là nhân vật đã phanh phui và công bố rộng rãi trên toàn thế giới chương trình theo dõi cá nhân và các quốc gia khác quy mô nhất lịch sử cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA).

Ngoại trưởng Bolivia, David Choquehuanca, đã phủ nhận việc Snowden có mặt trên chuyến bay đó. Ông tuyên bố: “Chúng tôi không rõ ai đã bịa đặt ra thông tin đó nhưng chúng tôi khẳng định với cộng đồng quốc tế là chỉ có duy nhất một người được phép có mặt trên chuyến bay đó là Tổng thống Evo Morales của chúng tôi”.

Ông Ngoại trưởng cũng xác nhận với các phóng viên quốc tế rằng Pháp và Bồ Đào Nha đã hủy việc cho phép chuyên cơ Tổng thống nước này đi vào không phận của họ.

Ông Tổng thống Morales công du đến Nga hồi cuối tuần trước. Khi đang ở Moscow ông đã tuyên bố có thể ông sẽ xem xét việc cho cựu nhân viên CIA này tị nạn tại Bolivia.

Theo Lương Minh

huongnt

Infonet

Trở lên trên