MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số liệu kinh hoàng về nhà máy của tập đoàn Hồng Hải (Foxconn)

02-02-2012 - 15:51 PM | Tài chính quốc tế

Nhà máy của Hồng Hải tại Trung Quốc là nơi lắp ráp khoảng 40% hàng điện tử tiêu dùng của thế giới. Đáng tiếc, không ít công nhân đã phải bỏ mạng nơi đây.

Một cuộc điều tra mới đây bởi phóng viên của New York Times và nghiên cứu của Mike Daisey trên This American Life đã giúp người ta hiểu thêm về Hồng Hải (Foxconn), tập đoàn Đài Loan nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử tiêu dùng.

Foxconn cung cấp sản phẩm cho nhiều công ty hàng đầu thế giới như Dell, Motorola, Nokia và HP. Foxconn còn lắp ráp nhiều sản phẩm nổi tiếng như iPhone hay iPad.

Dưới đây là những con số nổi bật nhất về Foxconn (đại diện công ty đã bác bỏ lời cáo buộc của công nhân về điều kiện làm việc tồi tệ). Trong báo cáo năm 2010, công ty khẳng định luôn tôn trọng công nhân.

Nhà máy của Hồng Hải (Foxconn)

1,2 triệu: Số lượng công nhân đang làm việc cho Foxconn tại Trung Quốc, theo New York Times.

40%: Tỷ lệ phần trăm hàng điện tử tiêu dùng trên thế giới cho Foxconn lắp ráp.

7 giây: Thời gian một công nhân Foxconn hoàn thành công việc của họ (theo khảo sát của New York Times).

12 tiếng: Thời gian của một ca làm việc hàng ngày, theo các công nhân làm việc tại Foxconn.

83,2 giờ: Số tiếng mà mỗi công nhân phải làm thêm hàng tháng.

13 tuổi: Tuổi của công nhân Mike Daisy đang làm việc tại nhà máy của Foxconn tại Thâm Quyến

91: Số trường hợp lao động chưa đủ tuổi do kiểm toán phát hiện trong các đợt kiểm toán mà Apple yêu cầu tiến hành vào năm 2010.

3.000: Số lượng công nhân mà Foxconn có thể gọi làm việc ngay trong đêm (theo cựu điều hành của Foxconn toàn cầu)

10 – 20%: Tốc độ thay thế nhân viên trong lực lượng lao động tại Foxconn.

7.500USD: Nhà sáng lập Terry Gou của Foxconn đã dùng số tiền này để sáng lập ra Foxconn Technology Group vào năm 1974.

5,7 tỷ USD: Tổng tài sản của Terry Gou tính đến tháng 3/2011.

Điều kiện sống

230.000: Số lượng nhân viên tại thành phố Hồng Hải ở Thâm Quyến.

13 tấn: Lượng gạo tiêu thụ mỗi ngày tại nhà bếp trung tâm của Foxconn

0,65USD: Định mức tiền ăn tối của một công nhân tại nhà ăn của Foxconn năm 2010

2. Số lượng bể bơi tại Foxconn, theo khảo sát của Telegraph, phóng viên Telegaph nhán mạnh rằng bể bơi rất bẩn.

70.000: Số lượng công nhân sống trong khu nhà ở thuộc nhà máy của Foxconn ở Thành Đô.

20: Số lượng công nhân sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ

200: Số lượng nhân viên được điều động để giải quyết một vụ bê bối tại khu nhà trọ công nhân của Foxconn.

Những cái chết

17: Số vụ tự tử tại nhà máy của Foxconn trên khắp Trung Quốc từ năm 2007 đến tháng 2/2011. 11 công nhân thiệt mạng sau khi nhảy ra khỏi tòa nhà ở Foxconn Campus tại Thâm Quyến.

70: Số lượng bác sỹ tâm lý mà Foxconn thuê để ngăn các vụ tự tử.

100: Số lượng công nhân làm việc đã đứng trên nóc tòa nhà tại nhà máy Foxconn ở Vũ Hán để biểu tình phản đối điều kiện làm việc và lương lậu. 7 người dọa tự tử.

450USD: Mức lương tháng mà một người công nhân đã được hứa khi chuyển từ nhà máy ở Thâm Quyến sang Vũ Hán.

34: Số giờ làm việc liên tục của một công nhân nhà máy Foxconn trước khi anh quỵ và qua đời.

4: Số công nhân đã thiệt mạng do vụ nổ tại nhà máy của Foxconn ở Thành Đô, Trung Quốc.

22USD: Mức lương tính theo ngày mà anh công nhân Lai Xiaodong 22 tuổi làm việc tại nhà máy Foxconn ở Thành Đô nhận được.

150.000USD: Số tiền mà gia đình của Lai Xiaodong nhận được sau khi anh thiệt mạng trong một vụ nổ.

Ngọc Diệp

ngocdiep

BusinessInsider

Trở lên trên