MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người dân Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp tiếp tục thấp nhất 7 năm

21-08-2014 - 23:03 PM | Tài chính quốc tế

Tổng số người bị thất nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đến thời điểm hiện nay là hơn 9 triệu người.

Số người dân Mỹ tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp sau một tuần hưởng phúc lợi này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Đây là bằng chứng mới nhất về đà cải thiện của thị trường việc làm của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo ngày 21/8 của Bộ Lao động Mỹ cho biết tổng số công nhân tiếp tục nhận trợ cấp sau một tuần hưởng phúc lợi này trong tuần tính đến ngày 9/8 giảm 49.000 người, xuống còn 2,5 triệu người. Đây là số lượng người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sau một tuần thấp nhất kể từ tháng 6/2007.

Trong khi đó, trong tuần lễ kết thúc ngày 16/8 vừa qua, số lượng công nhân lần đầu tiên nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm 14.000 người, chỉ còn ở mức 298.000 người so với 300.000 người như dự báo của các chuyên gia. 

Trong 4 tuần qua, số lượng đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trung bình mỗi tuần là 300.750 người, tăng 4.750 người so với 4 tuần trước đó.

Với 209.000 việc làm mới được tạo ra, tháng Bảy là tháng thứ sáu liên tiếp nền kinh tế Mỹ mỗi tháng tạo ra được hơn 200.000 việc làm mới. 

Tỷ lệ thất nghiệp chung ở Mỹ trong tháng Bảy vừa qua là 6,2% so với 6,1% của tháng trước đó. Tổng số người bị thất nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đến thời điểm hiện nay là hơn 9 triệu người./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên