MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sốc với số lượng nạn nhân thiệt mạng do động đất ở Nepal

27-04-2015 - 00:00 AM | Tài chính quốc tế

Giới chức Nepal chiều 26/4 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng đã lên tới 2.352 và 6.239 người khác bị thương.

AP dẫn nguồn tin từ Trung tâm hoạt động khẩn cấp quốc gia Nepal cho biết, tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng đã lên tới 2.352 và 6.239 người khác bị thương.

Tong khi đó, giới chức Ấn Độ thông báo, số người thiệt mạng liên quan đến trận động đất ở Nepal đã lên tới 67 người.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này cũng có 18 nạn nhân thiệt mạng ở Tây Tạng, khu vực miền Bắc dãy Himalaya giáp Nepal.

"Chúng tôi đã triển khai tất cả các nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Máy bay trực thăng đã được gửi đến vùng sâu vùng xa để hỗ trợ lực lượng cứu hộ", phát ngôn viên cảnh sát Kamal Singh Bam cho biết.

Sau trận động đất cường độ 6,9 độ Richter kinh hoàng, một cơn địa chấn mới có cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra ở khu vực cách 60km về phía đông thủ đô Kathmandu, Nepal khiến người dân chạy hoảng loạn khắp nơi vì sợ sụp đổ nhiều hơn nữa.

Các bệnh viện quá tải, nhiều nhân viên y tế đã được triển khai đến điều trị bệnh nhân trong các lều trại dựng lên một cách vội vã.

Cơn dư chấn cũng gây ra nhiều trận lở tuyết tại núi Everest ngay sau khi trực thăng cứu hộ đã tới nơi và đưa những người bị thương xuống núi an toàn. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong trận lở tuyết kinh hoàng trên núi Everest do ảnh hưởng từ trận động đất 7,9 độ richter.

>>>Con số người chết trong trận động đất ở Nepal đã lên tới 1.805

Theo Mai Loan

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên