Đóng cửa phiên 10/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, đạt 1.405,87 điểm. Như vậy chỉ số này đã tăng điểm 6 ngày liên tiếp sau khi giảm 0,5% trước đó. Tuần vừa qua cũng là tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp của chỉ số S&P 500, chuỗi tăng dài nhất kể từ hồi tháng 3. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, lên mức 13.207,95 điểm.
Thị trường tăng điểm sau khi John Williams, Chủ tịch Fed ở San Francisco, nhận định với tỷ lệ thất nghiệp không được giảm xuống và tốc độ hồi phục kinh tế chậm chạp, đây chính là thời điểm thích hợp để tiến hành gói nới lỏng định lượng tiếp theo (QE3). Trước đó, thị trường có giảm điểm bởi dữ liệu về xuất nhập khẩu tồi tệ hơn dự đoán của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu đang chậm lại.
8 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đã tăng điểm với các cổ phiếu công nghiệp và y tế tăng mạnh nhất.
Cổ phiếu của Facebook tăng 3,8%, lên mức 21,81 USD sau khi Goldman Sachs, Microsoft và các nhà đầu tư lớn khác đã mua cổ phần trước khi IPO diễn ra có thể tự do bán cổ phần từ ngày 16/8 tới. Trước đó, họ bị hạn chế bán cổ phần nhằm chuẩn bị cho IPO.
Cổ phiếu của Manchester United không thay đổi, vẫn ở mức 14 USD/cổ phiếu.
Các quỹ thị trường tiền tệ mất tổng cộng 21,3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất thận trọng và không tin tưởng rằng nền kinh tế và thị trường có thể được kiểm soát.
Một số nhà đầu tư thậm chí còn không đổ tiền vào chứng khoán kể cả khi tính từ đầu năm đến nay thì thị trường đã tăng điểm. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số MSCI All-Country World Index đã tăng 7,9% trong khi chỉ số S&P 500 tăng 12%.
Thu Hương
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg