MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 tiếp tục tăng mạnh cùng giá dầu

04-02-2015 - 08:41 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm ngày thứ hai liên tiếp với đà tăng của các cổ phiếu năng lượng lan tỏa ra toàn thị trường.

Kết thúc phiên hôm qua (3/2), chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, lên 2.050,03 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 1,8%, lên 17.666,40 điểm. Chỉ số này đã tăng tổng cộng 2,9% trong hai phiên vừa qua, đánh dấu 2 phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ ngày 8/1.

Nhóm cổ phiếu năng lượng trong chỉ số S&P 500 đã tăng 6,8% trong 4 phiên gần đây – mạnh nhất kể từ tháng 12. Cổ phiếu của Exxon Mobil Corp. và Chevron Corp. tăng ít nhất 3% sau khi dầu thô bước vào thị trường con gấu. Cùng lúc đó thị trường hàng hóa cũng có 3 ngày tăng điểm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2012.

Tính từ ngày 13/1 đến hết phiên hôm qua, giá dầu thô đã tăng hơn 20% - mức quy định thị trường bước vào thị trường con bò. Nguyên nhân khiến giá tăng là do những dự đoán cho rằng đầu tư sụt giảm sẽ giúp giảm sản lượng. Nếu tính từ tháng 6, giá vẫn giảm 50%.

Cổ phiếu của Caterpillar Inc. cũng tăng 3,8% - mạnh nhất kể từ ngày 21/11 và trở thành cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Tuần trước cổ phiếu này giảm 6,6% sau khi hạ dự báo tăng trưởng năm 2015 vì giá dầu giảm.

Phố Wall cũng đi theo đà tăng điểm của TTCK châu Âu sau khi Hy Lạp bỏ qua kế hoạch yêu cầu Eurozone giảm nợ và làm dịu đi lo lắng về việc quốc gia này sẽ chống lại các chủ nợ.

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm. Ngoài nhóm năng lượng tăng mạnh, các nhóm điện thoại, nguyên vật liệu thô, tiêu dùng không thiết yếu và tài chính cũng tăng hơn 1,6%.

Chỉ số Dow Jones Transportation Index gồm các công ty vận tải tăng 1,5%. Cổ phiếu của các công ty ngành đường sắt tăng điểm mạnh và bù lại đà giảm điểm của cổ phiếu hàng không – nhóm giảm điểm vì lo ngại triển vọng giá nhiên liệu tăng cao.

Cổ phiếu của các ngân hàng Bank of America Corp., Citigroup Inc. và JPMorgan Chase & Co. tăng ít nhất 2,3%. Cổ phiếu tăng yếu nhất trong chỉ số KBW Bank Index là Huntington Bancshares Inc. cũng tăng 1%.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên