MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P hạ 2 bậc xếp hạng tín dụng của Ireland

24-11-2010 - 07:52 AM | Tài chính quốc tế

Xếp hạng tín dụng của Ireland đã bị điều chỉnh giảm 2 bậc, triển vọng tiêu cực. Việc phải chi quá nhiều tiền cứu ngành ngân hàng sẽ khiến chính phủ Ireland phải mạnh tay vay nợ.

S&P hạ xếp hạng tín dụng dài hạn của Ireland 2 bậc từ mức A xuống AA-, triển vọng ngắn hạn bị điều chỉnh giảm xuống A-1 từ mức A-1+.

Các quan chức kinh tế thuộc Liên minh châu Âu ước tính rằng quy mô gói giải cứu giành cho Ireland có thể lên tới 85 tỷ euro tương đương 114 tỷ USD.

Thông tin trên lập tức khiến tất cả các thị trường chứng khoán châu Á đã mở cửa giao dịch mất điểm.

Ủy ban châu Âu coi số liệu 114 tỷ USD như ước tính ban đầu. Trong tổng số tiền trên, khoảng 35 tỷ euro sẽ được chi tiêu cho các ngân hàng còn 50 tỷ euro dành cho để cứu kinh tế Ireland.

S&P tuyên bố: “Khi nhu cầu nội địa chưa hồi phục ít nhất cho đến năm 2012, tổng nợ/GDP trong khoảng thời gian 1 năm kết thúc vào cuối năm 2011 dự kiến vượt 120% GDP.”

GDP của Ireland đã liên tục sụt giả trong 3 năm liên tiếp và chính thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland đã tuyên bố tình hình tài khóa của đất nước ông tồi tệ hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.

Chính phủ Ireland nhiều khả năng sẽ thâu tóm tới 99,9% cổ phần của ngân hàng hàng đầu Ireland Allied Irish Banks. Ngoài ra, ngân hàng Bank of Ireland cũng sẽ chịu sự thâu tóm chủ yếu bởi chính phủ Ireland.

Tỷ lệ vốn cấp 1 của các ngân hàng Ireland nhiều khả năng sẽ bị điều chỉnh lên mức 12% từ mức 8% trước đó.

Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên