MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P hạ xếp hạng tín dụng của Ireland

25-08-2010 - 08:05 AM | Tài chính quốc tế

S&P cho biết trong phân tích mới có tính toán đến việc nợ ròng của chính phủ Ireland sẽ tăng lên mức 113% GDP vào cuối năm 2012.

Standard & Poor’s đã chính thức hạ xếp hạng tín dụng dài hạn của Ireland 1 bậc xuống AA- bởi lo lắng về chi phí hỗ trợ các ngân hàng nước này tăng cao.

S&P nâng dự báo về chi phí tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng Ireland lên mức 50 tỷ euro tương đương 63 tỷ USD. Dự báo trước đó chỉ là 35 tỷ euro.

Mức xếp hạng tín dụng của Ireland như vậy thấp nhất từ năm 1995.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi hạ xếp hạng tín dụng, đại diện S&P nói: “Khả năng xếp hạng tín dụng bị hạ hoàn toàn có thể xảy ra nếu chi phí cứu các ngân hàng tiếp tục tăng thêm hay diễn biến kinh tế xấu đi, khả năng thực hiện mục tiêu tài khóa trung hạn của chính phủ chịu hạn chế.”

Ireland đã trải qua suy thoái kinh tế tồi tệ chưa từng có trong lịch sử khi thời kỳ bùng nổ của thị trường nhà đất kéo dài suốt 1 thập kỷ chấm dứt và hệ thống tài chính gần sụp đổ.

Thủ tướng Ireland hiện đang cố gắng thuyết phục nhà đầu tư rằng nước này có thể chống đỡ được với những vấn đề trong ngành ngân hàng.

Cơ quan nợ của Ireland cho rằng phân tích của S&P có phần sai lệch và tính toán số tiền tái cấp vốn các ngân hàng ở mức tối đa. Phát ngôn viên Bộ Tài chính Ireland cho biết chính phủ nước này vẫn đặt mục tiêu đến cuối năm 2014 giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% GDP.

S&P cho biết trong phân tích mới mới có tính toán đến việc nợ ròng của chính phủ Ireland sẽ tăng lên mức 113% GDP vào cuối năm 2012, mức này cao gấp đôi mức trung bình tại khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên