MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P và Fitch đồng loạt hạ xếp hạng tín dụng của New Zealand

30-09-2011 - 22:56 PM | Tài chính quốc tế

Dân số già của New Zealand và việc nước này quá phụ thuộc vào thu nhập từ hàng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro với tương lai.

Ngày thứ Sáu, tổ chức xếp hạng S&P hạ 1 bậc xếp hạng tín dụng của New Zealand. New Zealand tiếp bước nhiều quốc gia phát triển khác bị mất xếp hạng tín dụng cao bởi nợ công và triển vọng kinh tế u ám.

Ngày thứ Năm, Fitch cũng đã hạ xếp hạng tín dụng của New Zealand và nhấn mạnh vấn đề nợ công cao của nước này là yếu tố đáng để lo lắng.

S&P hạ xếp hạng tín dụng đồng nội tệ loại dài hạn của New Zealand xuống mức AA+ từ AAA, xếp hạng đồng ngoại tệ xuống mức AA từ AA+. Fich đưa xếp hạng New Zealand về mức AA+ và xếp hạng đồng ngoại tệ ở mức AA.

Bất chấp việc bị hạ xếp hạng tín dụng, xếp hạng đồng nội tệ và ngoại tệ của nước này vẫn ở gần mức cao nhất của cả hai tổ chức xếp hạng tín dụng.

Hệ thống tài chính của New Zealand vẫn mạnh và chính sách tiền tệ, tài khóa khá linh hoạt.

Nợ công của New Zealand, không giống nhiều nền kinh tế phát triển, vẫn ở mức vừa phải.

Mức độ nợ trong lĩnh vực tiêu dùng và nông nghiệp trong khi đó rất cao. Dân số già của New Zealand và việc nước này quá phụ thuộc vào thu nhập từ hàng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro với tương lai.

Dù vậy việc New Zealand bị hạ xếp hạng tín dụng vẫn cho thấy biến động đang tăng cao trên khắp thế giới, kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, nỗi lo về khủng hoảng nợ châu Âu tăng cao đang tác động đến nước xa xôi như cả New Zealand.

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã liên tục đi xuống cùng với thị trường thế giới, nhà đầu tư rút tiền ra khỏi chứng khoán.

Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông hạ 2,3% và mất tới 22% trong quý 3/2011.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên