MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P và Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha

25-03-2011 - 07:14 AM | Tài chính quốc tế

Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Thủ tướng Bồ Đào Nha từ chức bởi đảng đối lập từ chối kế hoạch thắt chặt ngân sách của ông.

Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P đã hạ 2 bậc xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha và tuyên bố có thể tiếp tục hạ thêm.

Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Thủ tướng Bồ Đào Nha từ chức bởi đảng đối lập từ chối kế hoạch thắt chặt ngân sách của ông.

Xếp hạng nợ dài hạn của Bồ Đào Nha đã bị giảm xuống mức BBB từ mức A-. Xếp hạng tín dụng ngắn hạn A2 không thay đổi.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ xếp hạng nợ dài hạn ngoại tệ và nội tệ của Bồ Đào Nha từ A + xuống A-.

Fitch cũng hạ xếp hạng nợ ngắn hạn của Bồ Đào Nha từ F1 xuống F2, triển vọng tiêu cực. Xếp hạng nợ cao nhất của một quốc gia theo thang xếp hạng của Fitch là AAA.

Ngày thứ Tư, Thủ tướng Bồ Đào Nha đã tuyên bố từ chức sau khi nghị viện bác kế hoạch thắt chặt ngân sách mà ông đã hy vọng sẽ giúp Hy Lạp và Ireland tránh khả năng giải cứu.

Ông là lãnh đạo thứ 2 thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu trở thành nạn nhân của khủng hoảng nợ công tại châu Âu sau khi Thủ tướng Ireland đã từ chức vào tháng 2/2011.

Hoài Anh
Theo CNBC


ngocdiep

Trở lên trên