MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Standard Chartered nộp phạt: Không chỉ là 340 triệu USD

16-08-2012 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

Có thể số tiền mà Standard Chartered phải nộp phạt sẽ lên đến 1 tỷ USD, lớn gấp 3 lần con số 340 triệu USD đã nộp cho Phòng Quản lý tài chính New York (DFS).

Theo Simon Morris, luật sư đến từ CMS Cameron McKenna tại London, rất có thể số tiền mà ngân hàng này phải bỏ ra sẽ lên đến con số 1 tỷ USD sau khi thương lượng với 4 cơ quan điều hành khác là Kho bạc Mỹ, Fed, Bộ Tư pháp và Văn phòng luật sư quận Manhattan. Trong khi đó, Cormac Leech, chuyên gia phân tích Liberum Capital, nhận định tổng chi phí sẽ vào khoảng 700 triệu USD. 

Theo Simon Maughan, chuyên gia phân tích tài chính tại công ty chứng khoán Olivetree, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, giấy phép hoạt động của Standard Chartered ở New York đã được an toàn. Ngân hàng này đã thừa nhận sai sót và sẽ phải nộp phạt. 

Benjamin Lawsky, người đứng đầu DFS, đã buộc tội Standard Chartered giúp Iran “rửa” 250 tỷ USD. Vụ scandal này ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ chuyển tiền bằng USD cho các khách hàng châu Á của ngân hàng này và có thể khiến lợi nhuận sụt giảm tới 40%. 

Cổ phiếu của Standard Chartered đã hồi phục 4,1%, lên mức 14,26 bảng/cổ phiếu. Giá trị thị trường của ngân hàng này cũng tăng lên 53 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn thấp hơn 9% so với thời điểm scandal chưa xảy ra. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên